Công an vào cuộc vụ 8 sào rau, hoa màu bị nhổ gốc

Cơ quan Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, đang tích cực điều tra, truy tìm kẻ nhổ gốc cây trồng.

8 sào mướp đắng và cây lặc lè bị kẻ xấu nhổ gốc

8 sào mướp đắng và cây lặc lè bị kẻ xấu nhổ gốc

Theo trung tá Lương Phan Long, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có nhiều diện tích sản xuất rau màu của hai hộ dân ở thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân (huyện Yên Định, Thanh Hóa) bị kẻ xấu phá hoại, lực lượng công an huyện đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình để xác minh, điều tra làm rõ.

Bước đầu xác định: 8 sào rau, hoa màu (chủ yếu là mướp đắng, cây lặc lè) của gia đình anh Phạm Quang Lục và anh Phạm Văn Định, trú tại thôn Yên Hoành 2, xã Định Tân, huyện Yên Định bị bật gốc, héo úa, gây thiệt hại về kinh tế. Đây là sự việc có yếu tố hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, việc phá hoại xảy ra vào lúc nửa đêm và rạng sáng nên việc xác định đối tượng gặp nhiều khó khăn. Công an huyện Yên Định đang rà soát, khoanh vùng đối tượng.

Ông Phạm Văn Định xót xa khi vườn cây sắp đến ngày thu hoạch bị kẻ xấu hãm hại

Như Báo Giao thông đưa tin, vào đêm ngày 8/4 đến rạng sáng 9/4, tại vườn cây mướp đắng và cây lặc lè của hai hộ nông dân Phạm Quang Lục (SN 1977) và Phạm Văn Định (SN 1969) bị kẻ xấu nhổ hết gốc cây lên khỏi mặt đất.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, với diện tích hơn 2.000m2 cây mướp đắng và 720m2 cây lặc lè (tổng cộng 8 sào – Pv) bị héo lá, gốc cây nhổ lên khỏi mặt đất. Đặc biệt, những cây mướp đắng đang cho ra hoa và quả thu hoạch.

Truyền hình giao thông:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-8-sao-rau-hoa-mau-bi-nho-goc-d251723.html