Công an vào cuộc vụ nhà báo Anh Thoa

Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của nữ cộng tác viên Báo Tuổi Trẻ tố nhà báo Anh Thoa cưỡng hiếp tại nhà riêng.

Chiều 26-4, đại tá Lê Anh Tuấn - Trưởng Công an quận Thủ Đức - xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng cơ quan này đã nhận được đơn tố cáo của chị T. (cộng tác viên Ban Truyền hình Báo Tuổi Trẻ). Đại tá Tuấn cho biết công an sẽ xử lý theo quy trình tiếp nhận đơn thư về tin báo, tố giác tội phạm.

Diễn biến sự việc nữ cộng tác viên tố bị xâm hại. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin chị T. tố bị nhà báo Đặng Anh Tuấn (bút danh Anh Thoa, Trưởng Ban Truyền hình Báo Tuổi Trẻ) có hành vi xâm hại tình dục tại nhà riêng ở quận Thủ Đức.

Sau khi thông tin này được lan truyền, Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ đã yêu cầu các bên liên quan tường trình và cung cấp chứng cứ đầy đủ, khách quan để có cơ sở giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, những nội dung tường trình và chứng cứ của các bên vẫn còn rất nhiều tình tiết trái ngược, mâu thuẫn nhau.

Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ đã tạm đình chỉ công việc của nhà báo Anh Thoa do có đơn xin từ nhiệm của nhà báo này.

Trong đơn từ nhiệm, nhà báo Anh Thoa viết: "Là người đứng đầu một phòng ban để xảy ra chuyện như vậy, cho dù đúng hay sai tôi vẫn là người không hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tự nhận thấy đây là trách nhiệm của mình, là bổn phận của người lãnh đạo nhưng lại chưa làm tròn".

Nhà báo Anh Thoa phủ nhận việc cưỡng hiếp cộng tác viên T. đồng thời mong muốn cơ quan công an vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.

Hạnh Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-vao-cuoc-vu-nha-bao-anh-thoa-20180426175316575.htm