Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 5 bị nhóm bạn bắt quỳ, lột đồ rồi quay clip ở Hà Nội

Chiều ngày 18/5, ông Hoàng Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, cho biết, công an huyện này đang rà soát, xác minh phản ánh vụ việc nữ sinh lớp 5 bị bạn bắt quỳ gối, cởi đồ quay clip gây xôn xao dư luận.

Trường Tiểu học Mỹ Lương. Ảnh:Zing

"Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã đề nghị công an huyện xác minh ai là người phát tán đoạn clip lên mạng xã hội. Bên cạnh đó, có hình thức răn đe, giáo dục các cháu vì các cháu còn rất nhỏ tuổi. Chúng tôi yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xác minh tất cả mọi vấn đề liên quan cả phía gia đình, nhà trường để có câu trả lời xác đáng trước gia đình học sinh và trước công luận", ông Hiến thông tin.

Trước đó phản ánh tới Báo PNVN, chị Kiều Thị Thanh (22 tuổi, chị gái của nữ sinh K.T.T., học sinh trường Tiểu học Mỹ Lương) cho biết, em gái chị đi học bị các bạn cùng lớp đánh, bắt nạt nhiều lần, đỉnh điểm là ngày 29/4 vừa qua, nữ sinh này tiếp tục bị các bạn bắt đánh, bắt quỳ gối, cởi quần áo và quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

"Sau sự việc trên, em tôi về nhà có dấu hiệc hoảng loạn, sợ hãi, không dám gặp người lạ, không ăn uống được gì và không dám đi học", chị Thanh nói.

Chị Thanh cho biết, giáo viên chủ nhiệm thông báo vụ việc xảy ra bên ngoài nhà trường nên nhà trường không tham gia, chỉ yêu cầu phụ huynh của 3 nữ sinh đến nhà em T. xin lỗi. Tuy nhiên, gia đình nữ sinh cảm thấy điều này chưa thỏa đáng.

Ngày 17/5, Trường Tiểu học Mỹ Lương tổ chức cuộc gặp mặt giữa các gia đình, có sự chứng kiến của chính quyền. Kết thúc cuộc gặp mặt, nhà trường đưa ra hình phạt cho 3 em học sinh đã bắt em gái chị quỳ bị đình chỉ học 3 ngày và thông báo lên loa nhà trường. Tuy nhiên, gia đình cho rằng mức phạt này chưa đủ sức răn đe nên đã tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan chức năng.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-nu-sinh-lop-5-bi-nhom-ban-bat-quy-lot-do-roi-quay-clip-o-ha-noi-20230518155313307.htm