Công an vào cuộc vụ tố cáo Công ty thiết bị y tế Việt Nhật

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác của Công ty Triết Tôn Tiên, Cơ quan Điều tra - Bộ Công An đã tiến hành triệu tập 12 cá nhân là những lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Công ty Việt Nhật, để điều tra, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm theo đơn.

Theo nguồn tin từ Bộ Công an, Cơ quan Điều tra (CQĐT) đã có giấy triệu tập 12 lãnh đạo Công ty Thiết bị y tế Việt Nhật (Công ty Việt Nhật, có trụ sở chính tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội) để điều tra liên quan đến toàn bộ các thiết bị y tế do Công ty này nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2012 đến nay.

Mục đích của việc triệu tập này là để tiến hành điều tra, xác minh viê%3ḅc mua bán, cho thuê, sửa chữa, thay thế linh kiện của Công ty này với hàng loạt bệnh viện, phòng khám đa khoa ở TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Hải Dương... Đặc biệt, CQĐT cũng làm rõ việc tham dự gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế của Công ty Việt Nhật cho Bộ Y tế.

Cơ quan điều tra đã có giấy triệu tập 12 lãnh đạo Công ty Thiết bị y tế Việt Nhật đến làm việc liên quan tới việc họ bị tố giác sai phạm

Cơ quan điều tra đã có giấy triệu tập 12 lãnh đạo Công ty Thiết bị y tế Việt Nhật đến làm việc liên quan tới việc họ bị tố giác sai phạm

Liên quan đến việc hàng loạt lãnh đạo của Công ty Việt Nhật bị công an triệu tập, mới đây, thông tin với báo chí, ông Phan Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Triết Tôn Tiên (Công ty Triết Tôn Tiên, có trụ sở chính tại TPHCM) cho biết, ngày 2/8 vừa qua, công ty ông đã làm đơn tố giác hành vi sai phạm của một số cá nhân giữ chức vụ quản lý trong Công ty Việt Nhật, gửi đến Cơ quan Điều tra - Bộ Công An.

Ông Phan Hồng Sơn và luật sư của mình cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo tố cáo của Công ty Triết Tôn Tiên, Công ty Việt Nhật ký hợp đồng 120 tỉ đồng bán máy móc thiết bị y tế cho Công ty Triết Tôn Tiên và đã nhận 50% tiền, nhưng máy móc thiết bị y tế lại không được giao, mà hiện vẫn “nằm” ở các bệnh viện, phòng khám trên cả nước... và Công ty Việt Nhật có dấu hiệu làm giả chứng từ nhằm tiếp tục cho thuê máy, mua bán máy móc và linh kiện y tế (vì máy móc này đã bán cho Công ty Triết Tôn Tiên, nhưng không giao hàng)...

Đơn tố giác sai phạm mà Công ty Triết Tôn Tiên đã gửi đến CQĐT – Bộ Công an.

“Hiện tại, phía Công ty Việt Nhật và công ty kiểm toán liên tục yêu cầu chúng tôi xác nhận công nợ, trong khi hàng hóa của chúng tôi, phía Công ty Việt Nhật đã đem đi bán, cho thuê, số còn lại đem rút ruột linh kiện để bán sửa chữa. Mặc dù đã biết thế nhưng BGĐ Việt Nhật còn cố tình trích lập dự phòng nhằm mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận của những hàng hóa đã bán, gây thất thoát tài sản của cổ đông và công ty, thu lợi cá nhân”, đơn tố giác nêu rõ.

Trong đơn tố giác, Công ty Triết Tôn Tiên đã “tố” 12 cá nhân (thuộc Công ty Việt Nhật) có hành vi sai phạm

Được biết, hiện công an đang tập trung điều tra, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm của Công ty Triết Tôn Tiên theo thủ tục tố tụng hình sự về những nghi vấn vi phạm pháp luật của nhiều cá nhân tại Công ty Việt Nhật. Bước đầu đã có 3 cá nhân của Công ty Việt Nhật đến trình diện và làm việc với cơ quan điều tra.

Phía Công ty Việt Nhật lí giải như thế nào về những cáo buộc trên, Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/dieu-tra/cong-an-vao-cuoc-vu-to-cao-cong-ty-thiet-bi-y-te-viet-nhat-44398