Công an Việt Yên làm rõ đối tượng báo tin giả về hành vi cướp tài sản

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) làm rõ vụ báo tin giả về hành vi cướp tài sản tại thị trấn Nếnh.

Khoảng 4 giờ ngày 11/10, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đỗ Xuân Dương (SN 2003), trú tại tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh.

Theo đơn trình báo, khoảng 3 giờ ngày 11/10, anh Dương đi mua đồ ăn, khi trở về đến gần đường gom khu đô thị mới thuộc tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nếnh thì bị 3 đối tượng điều khiển xe wave màu trắng không có biển kiểm soát áp sát, dùng chai bia đập vào đầu khiến anh Dương choáng váng và cướp đi túi xách bên trong có chứa 1 điện thoại iPhone 6s màu vàng, 1 điện thoại iPhone 11 và khoảng 7 triệu đồng.

Đỗ Xuân Dương tại nơi giấu túi xách.

Đỗ Xuân Dương tại nơi giấu túi xách.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) tiến hành xác minh, truy xét đối tượng.

Quá trình làm việc với anh Đỗ Xuân Dương, cơ quan công an nhận thấy có nhiều điểm bất thường trong lời khai. Căn cứ tài liệu thu thập được tại hiện trường, Công an huyện Việt Yên đã xác định việc anh Dương bị 3 đối tượng cướp tài sản là giả.

Theo đó, do đã tiêu xài hết số tiền 7 triệu đồng và không muốn báo về gia đình nên anh Dương đã giấu túi xách, điện thoại vào bụi cây ở ven đường và lấy chai bia, tự đập vào đầu của mình để tạo chứng cứ giả, sau đó lên cơ quan công an trình báo bị cướp tài sản nhằm lừa gạt gia đình.

Công an huyện Việt Yên đang tiến hành lập hồ sơ đối với Đỗ Xuân Dương về hành vi báo tin giả cho lực lượng công an để xử lý theo quy định pháp luật.

TS (t/h)

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/392652/cong-an-viet-yen-lam-ro-doi-tuong-bao-tin-gia-ve-hanh-vi-cuop-tai-san.html