Công an Vĩnh Phúc thông tin vụ dùng súng cướp ở cửa hàng Thế giới di động

Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ nhiều tài sản cùng khẩu súng được sử dụng để cướp ở cửa hàng Thế giới di động.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có thông tin về vụ một nam giới sử dụng súng cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động.

Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 13-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Phúc Yên về việc khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, tại cửa hàng Thế giới di động nằm đường Hai Bà Trưng thuộc phường Hùng Vương xảy ra vụ cướp tài sản.

Thời điểm này, một nam giới đã sử dụng súng bắn đe dọa hai nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản khoảng 506 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an TP Phúc Yên, Công an huyện Bình Xuyên, Phòng Trọng án, Cục CSHS, Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra truy xét làm rõ nghi phạm.

Đến 16 giờ ngày 14-2, công an Lâm Đồng đã bắt giữ kẻ gây án là Nguyễn Văn Hào (27 tuổi, trú huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) khi Hào đang bỏ trốn tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Tại Cơ quan CSĐT, Hào đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám xét khẩn cấp người, nơi ở, nơi làm việc của Hào, thu giữ 21 điện thoại di động các loại mà Hào đã cướp tại cửa hàng điện thoại Thế giới di động; một ô tô bán tải, một xe SH và một khẩu súng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Hào về hành vi cướp tài sản.

PHI HÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-an-vinh-phuc-thong-tin-vu-dung-sung-cuop-o-cua-hang-the-gioi-di-dong-post719922.html