Công an xã cùng người dân kịp thời cứu sống cháu bé bị đuối nước

Phát hiện có người kêu cứu một cháu bé đang bị đuối nước, 2 cán bộ Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa cháu lên bờ sơ cứu nên đã kịp thời cứu sống nạn nhân.

Ngày 5/4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 2 CBCS Công an xã Băng A Drênh gồm Trung úy Nguyễn Xuân Toàn và Đại úy Y Duan Ênuôl vừa cứu thành công một bé trai 9 tuổi bị đuối nước.

2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang tiến hành sơ cứu cho cháu bé.

2 cán bộ, chiến sĩ Công an xã đang tiến hành sơ cứu cho cháu bé.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 3/4, nhận được tin báo của người dân về việc có bé trai 9 tuổi bị đuối nước khi bơi cùng nhóm bạn tại đập Buôn Krang, xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, ngay lập tức, 2 đồng chí Nguyễn Xuân Toàn và Y Duan Ênuôl đã đến hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi đến hiện trường, cháu bé đã được người dân đưa lên bờ, tuy nhiên cơ thể bị tím tái, tim đập yếu.

Lúc này, Trung úy Toàn và Đại úy Y Duan ÊNuôl nhanh chóng thực hiện các thao tác sơ cấp cứu cháu bé bằng cách khai thông đường thở, thổi ngạt và ép lồng ngực. Sau khoảng 5 phút sơ cấp cứu, cơ thể cháu bé đã dần ấm, nhịp tim đập trở lại, sau đó được đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Ana để tiếp tục theo dõi, điều trị và phục hồi sức khỏe.

V.Thành-Q.Dũng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-xa-cung-nguoi-dan-kip-thoi-cuu-song-chau-be-bi-duoi-nuoc-i689036/