Công an xã giữ yên bình cho nhân dân

'Kể từ khi lực lượng Công an chính quy được bố trí về địa phương, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở xã Yên Ninh (Phú Lương) được đảm bảo tốt. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế'. Đó là nhận xét của đồng chí Lâm Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy xã về hoạt động của lực lượng công an chính quy ở cơ sở.

Công an xã Yên Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công an xã Yên Ninh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Yên Ninh là địa bàn rộng với trên 7.800 nhân khẩu chia thành 14 xóm, giáp với huyện Định Hóa và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; xã Yên Trạch, Yên Đổ, Yên Lạc (Phú Lương). Trên địa bàn có 61 đối tượng nghiện ma túy, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT. Xác định tệ nạn ma túy là mầm mống gây ra nhiều loại tội phạm khác, lực lượng công an xã quyết tâm giải quyết dứt điểm, giảm thiểu tình trạng này. Qua tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kiểm tra cư trú, từ năm 2020 đến nay, công an xã đã bắt quả tang 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, chuyển hồ sơ cho công an huyện xử lý theo quy định.

Trung úy Lê Công Bằng, Phó Trưởng Công an xã Yên Ninh cho biết: Từ tháng 7-2019, công an huyện đã bố trí lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Yên Ninh. Gần 2 năm qua, lượng công an chính quy đã bám sát địa bàn, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh; phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước. Kết quả, năm vừa qua, ANTT trên địa bàn xã tương đối ổn định. Chỉ xảy ra 20 vụ việc phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so với năm 2019). Công an xã đã bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 3 vụ, 21 đối tượng về hành vi đánh bạc; 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Không chỉ làm tốt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, lực lượng công an xã đã chủ động trong xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, duy trì hoạt động của 14 tổ an ninh nhân dân và tổ hòa giải trên địa bàn nhằm hạn chế mức thấp nhất về ANTT và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, hàng năm tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các xóm, thu hút hàng trăm người tham gia, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia tố giác tội phạm. Qua đó, đã vận động nhân dân nộp 12 khẩu súng tự chế. Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin cho lực lượng công an phục vụ công tác phát hiện, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Anh Đặng Văn Tiến, xóm Khe Khoang - Ba Luồng cho biết: Nhờ được Công an xã vận động tuyên truyền nên người dân đã nâng cao ý thức hơn trong việc đảm bảo ANTT. Cũng chính vì vậy mà hai năm trở lại đây an ninh ở xóm Khe Khoang- Ba Luồng nói riêng và xã Yên Ninh nói chung luôn được đảm bảo. Trong xóm không xảy ra vụ trộm cắp nào. Nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

ANTT được đảm bảo là điều kiện để Yên Ninh ổn định xã hội. phát triển kinh tế. Đây cũng là sự khẳng định vai trò của lực lượng công an cơ sở trong nhiệm vụ gìn giữ an ninh, tạo được sự tin yêu của nhân dân.

Linh Lan

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/cong-an-xa-giu-yen-binh-cho-dan-282253-85.html