Công an xã lập công

5 giờ 30 ngày 29-9, người dân thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện 2 đối tượng khả nghi đột nhập nhà dân thực hiện hành vi trộm cắp, đã truy bắt được 1 đối tượng bàn giao cho CAX Hòa Châu. Tại CAX, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Hoàng (1999, trú xã Phong Mỹ, H. Phong Điền, tỉnh TT- Huế) cùng 1 đối tượng tên Minh, quê Quảng Nam, thuê nhà nghỉ Hoàng Vy 2 tại xã Hòa Châu để ở và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản từ hơn 1 tháng qua.

Đối tượng Trần Tuấn Minh thúc thủ.

Nhận định Minh chưa thể đi xa khỏi địa bàn, CAX Hòa Châu đã động viên, thuyết phục Hoàng cung cấp thông tin, hình ảnh, số điện thoại, tài khoản facebook của đối tượng Minh, trích xuất thông tin, hình ảnh cung cấp cho các đơn vị nghiệp vụ của CATP Đà Nẵng để phối hợp, tiến hành truy bắt. Cùng lúc đó, CAX phát hiện có nhiều cuộc gọi từ số máy hiện tên "Giám đốc" đến số máy của Hoàng. Đấu tranh khai thác, Hoàng khai nhận đó chính là số điện thoại của Minh. Nhận định Minh có thể chưa biết Hoàng bị bắt, CAX đã khống chế, yêu cầu Hoàng hẹn Minh qua điện thoại về phòng tại nhà nghỉ Hoàng Vy 2 để lấy đồ đạc bỏ trốn khỏi địa bàn. Tuy nhiên, với bản chất lưu manh chuyên nghiệp, Minh không dễ tin lời Hoàng, y buộc Hoàng phải thực hiện cuộc gọi video tại phòng ở nhà nghỉ Hoàng Vy 2 để y kiểm tra hình ảnh, yêu cầu trình bày với Minh từ khi bị dân phát hiện, đuổi bắt đến giờ chạy đi đâu…

Bằng sự mưu trí, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, CAX Hòa Châu đã hướng dẫn Hoàng "trả bài" thành công, làm cho Minh yên tâm quay về tìm Hoàng. Tuy nhiên, đến phút cuối, y vẫn cảnh giác không về nhà nghỉ mà đi bộ xung quanh để dò la tình hình. Nhận định đối tượng Minh có thể đang ở gần nhà nghỉ, CAX Hòa Châu đã chia ra nhiều hướng rà soát xung quanh khu vực và cử 1 cán bộ ở lại nhà nghỉ Hoàng Vy 2 cùng Hoàng. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, phát hiện Minh xuất hiện tại quán café gần ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh và Mẹ Thứ, lực lượng CAX Hòa Châu đã áp sát, yêu cầu Minh về trụ sở làm rõ. Phát hiện bị vây bắt, Minh đã chống trả quyết liệt, tấn công lại lực lượng CAX Hòa Châu nhưng được sự hỗ trợ của nhân dân, CAX Hòa Châu đã bắt gọn đối tượng.

Tại CAX Hòa Châu, Minh khai tên đầy đủ là Trần Tuấn Minh và 2 đối tượng bước đầu khai nhận thực hiện một số vụ trộm trên địa bàn trong thời gian qua. Vụ việc đang được Đội Cảnh sát Hình sự CAH Hòa Vang và CAX Hòa Châu làm rõ.

Hoàng Thiên

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_213543_cong-an-xa-lap-cong.aspx