Công an xã phải chú trọng làm tốt công tác dân vận ở cơ sở

Ngày 12-9, tại H. Hòa Vang, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng và Đại tá Trần Đình Chung- Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Đề án 224 của UBND TP về "Điều động, bố trí CA chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã thuộc H. Hòa Vang". Tham dự hội nghị còn có Đại tá Trần Mưu và Đại tá Lê Quốc Dân- Phó Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Trần Đình Chung đồng chủ trì hội nghị sơ kết Đề án 224.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Trần Đình Chung đồng chủ trì hội nghị sơ kết Đề án 224.

Sau 2 tháng được điều động về cơ sở công tác, 73 cán bộ CA chính quy giữ các chức danh Công an xã (CAX) đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). So với trước khi điều động, số vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội tại 11 xã trên địa bàn giảm 9 vụ; số vụ và đối tượng sử dụng nghiện ma túy, cờ bạc được phát hiện nhiều hơn... Theo Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang Bùi Nam Dũng, nông thôn và vấn đề an ninh nông thôn đang trở thành mối quan tâm đặc biệt, đa chiều, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy, chủ trương đưa CA chính quy về đảm nhiệm các chức danh CAX không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở địa bàn cơ sở, nơi đã và đang xuất hiện những vấn đề cần có lực lượng CA chính quy, với chức năng, nhiệm vụ và khả năng đáp ứng được yêu cầu công tác cao hơn.

Đánh giá về lực lượng CAX chính quy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong Nguyễn Thị Vân nhìn nhận, việc đưa CA chính quy về xã là một bước ngoặt trong công tác đảm bảo ANTT, đem lại hiệu quả cao. Không chỉ ảnh hưởng lớn đến tâm lý tội phạm, lực lượng CA chính quy còn tạo nên sự tin tưởng, an tâm cho bà con nhân dân. Từ việc chuyên nghiệp trong xử lý các vụ việc, đến tinh thần vì dân phục vụ đã khiến bà con cảm kích, ghi nhận và đánh giá cao. Tuy lực lượng CAX ở địa phương chỉ có 6 đồng chí nhưng do được đào tạo bài bản, năng động nên sớm chủ động sắp xếp công việc để gặp gỡ người dân, nắm bắt tình hình, đặc điểm địa bàn 13 thôn. Bên cạnh đó cũng đã có sự kết nối, giao lưu với lực lượng CAX cũ, dân quân, quân sự tại địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng khi xuống cơ sở, CAX đã từng bước khắc phục để cùng với cấp ủy, chính quyền chủ động giải quyết các vụ việc, đảm bảo bình yên mỗi thôn xóm, từng bước trở thành điểm tựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân. "Địa phương cũng đề xuất lãnh đạo UBND TP, CATP quan tâm, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng trụ sở độc lập để đảm bảo nơi làm việc, sinh hoạt cho lực lượng CAX; tiếp tục duy trì tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng CA viên bán chuyên trách, dân phòng ở các thôn và cần có quy định cụ thể về tên gọi, chế độ, chính sách cho lực lượng này", Chủ tịch UBND xã Hòa Phong kiến nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của lực lượng CAX chính quy; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng này trong những ngày đầu tiếp cận cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường sự bình yên, an toàn cho nhân dân. Giám đốc CATP cũng yêu cầu các phòng ban CATP, CAH Hòa Vang tăng cường công tác theo dõi, giúp đỡ để lực lượng CAX hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời mong muốn lực lượng CAX tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người chiến sĩ CAND, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng khi công tác ở địa bàn cơ sở…

"Hiện nay, tốc độ đô thị hóa ở Hòa Vang diễn ra rất nhanh, theo đó hoạt động của tội phạm dần dịch chuyển về các địa bàn nông thôn, thậm chí các vùng cao, vùng sâu, vùng xa nên lực lượng CAX, CAH phải chú trọng làm tốt công tác dân vận ở cơ sở, làm cho nhân dân tin tưởng và dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào "Toàn dân phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ việc phức tạp phát sinh, không để xảy ra điểm nóng về ANTT; góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và bình yên của nhân dân, tập trung nguồn lực bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp trong thời gian đến", Giám đốc CATP Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_212509_cong-an-xa-phai-chu-trong-lam-tot-cong-tac-dan-van-o-co-so.aspx