Công an xác định nghi can vụ 2 cha con bị sát hại trong rừng như thế nào?

Sau khi làm rõ nhân thân, ban chuyên án đã tập trung xác minh mâu thuẫn của anh Dương Kim C. tại địa phương

Xác định vụ việc anh Dương Kim C. (34 tuổi), trú xã Thái Bình, huyện Đình Lập (Lạng Sơn) và con trai (11 tuổi) bị sát hại dã man khi vào rừng tìm mật ong là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành lập ban chuyên án do Giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban.

Công tác điều tra, thu thập chứng cứ ban đầu gặp nhiều khó khăn vì hiện trường là nơi hoang vắng, địa hình phức tạp, người dân quanh đó 100% là dân tộc Dao, ngại tiếp xúc người lạ.

Trao đổi với báo Tri thức trực tuyến đưa tin, Thượng tá Đào Văn Phú, Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh cho biết, sau khi làm rõ nhân thân, ban chuyên án đã tập trung xác minh mâu thuẫn của anh C. tại địa phương.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ, CQĐT thấy Dương Kim Minh (39 tuổi) và Triệu Thị Phảy (37 tuổi) có mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình nạn nhân. Ngoài ra, nghi can Minh là người ở gần nhất nơi phát hiện thi thể con trai anh C.

Điều đáng nói, sau khi vụ án mạng được phát hiện, Minh vắng mặt tại địa phương không rõ lý do.

Nghi can Dương Kim Minh được phát hiện đã tử vong trong rừng. Ảnh: NLĐ

Từ đó, cảnh sát đã triệu tập Triệu Thị Phảy đến làm việc. Tại trụ sở, ban chuyên án đã động viên, thuyết phục người phụ nữ này cung cấp thông tin.

Chị Phảy kể lại diễn biến, chiều 2/3, Minh đang làm chuồng dê thì bất ngờ bỏ đi. 21h cùng ngày, người đàn ông này về nhà ngủ rồi kể cho vợ nghe việc sát hại cha con anh C.

Cũng theo lời của chị Phảy, hôm xảy ra vụ trọng án, Minh gặp bố con nạn nhân trên con đường mòn gần nhà. Nghi ngờ anh C. nhổ cây con mới trồng nên đối tượng đã đã rút dao chém và dùng súng kíp bắn anh này.

Bé trai 11 tuổi vào rừng cùng bố cũng bị Minh chém nhiều nhát. Gây án xong, nghi can chở xác nạn nhân đưa đến các nơi khác nhau. Còn chiếc xe máy của nạn nhân được Minh giấu cách đó khoảng 500m.

Đến ngày 5/3, Dương Kim Minh quay lại hiện trường xóa dấu vết. 16h cùng ngày, nghi can mang theo quần áo, hơn 10 triệu đồng rồi phóng xe máy màu xanh bỏ trốn.

Đại diện Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay: "Trong lúc đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Dương Kim Minh thì cơ quan công an phát hiện nghi can đã treo cổ tự tử. Tại nơi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe máy cùng tư trang cá nhân của Minh".

Trước đó như đã đưa tin, sáng 7/3, người dân xã Tân Văn, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) phát hiện 1 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn xã này.

Theo báo Dân Việt, người này có đặc điểm nhận dạng gần tương đồng với nghi can gây ra cái chết cho anh Dương Kim C. và con trai.

Cùng ngày, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn xác nhận, nghi can sát hại 2 cha con anh Dương Kim C. ở huyện Đình Lập 5 ngày trước đã treo cổ tự vẫn.

Người này tên Dương Kim Minh, ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập. Thi thể nghi can được tìm thấy vào sáng nay tại khe Lân Khinh, xã Tân Vân, huyện Bình Gia - cách hiện trường vụ án mạng khoảng 150km.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cong-an-xac-dinh-nghi-can-vu-2-cha-con-bi-sat-hai-trong-rung-nhu-the-nao-229033.htm