Cổng Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đổ sập do gió lớn

Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk được xây dựng với kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Tuy nhiên do gió lớn khiến cổng bị đổ sập.

Bảo tàng bị đổ sập do gió lớn.

Bảo tàng bị đổ sập do gió lớn.

Ngày 18/2, ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng cùng ngày cổng bảo tàng đã bị đổ sụp.

Theo ông Một, đây là cổng phụ của bảo tàng được xây bằng gạch không có sắt thép bên trong.

Nguyên nhân bị đổ là do năm 2019, trong Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, cổng này được thiết kế thành cổng chào. Tuy nhiên vào sáng cùng ngày do có gió lốc nên làm sập hai trụ cổng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Bảo tàng văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk (số 12 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) được xây dựng năm 2008 với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 80 tỷ đồng. Đây là một trong những bảo tàng lớn, hiện đại của cả nước.

Tại đây mỗi ngày có hàng trăm lượt du khách đến tham quan và uống cà phê tại căng tin bên trong bảo tàng.

Mặc dù đây là cổng phụ nhưng hiện tại toàn bộ khách đến bảo tàng đều đi qua cổng này do một cổng chính thường xuyên đóng cửa, một cổng thì vẫn chưa được xây dựng.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/cong-bao-tang-tinh-dak-lak-do-sap-do-gio-lon-4065858-c.html