Công binh Nga mang kinh nghiệm chiến trường Syria đến Lào gỡ bom Mỹ?

Từng xuất hiện tại các điểm nóng nhất trên chiến trường Syria, Công binh Nga cùng trang bị, khí tài đặc biệt sẽ giúp đất nước Lào khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Như trước đây Kiến Thức đã đưa tin, một đơn vị công binh đã được Bộ Quốc phòng Nga triển khai đến Lào để giúp “đất nước triệu voi” khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, đơn vị công binh mà Moscow cử tới Lào với 36 kỹ sư công binh sẽ dành ra 5 tháng để thực hiện công việc rà phá, khắc phục hậu quả bom mìn ở Lào. Những kỹ sư công binh bom mìn của Nga sẽ làm việc ở "điểm nóng" về ô nhiễm bom mìn tại Lào, đó là vùn Lak Sao, nằm cách khoảng 400km về phía Đông thủ đô Vientianne, Lào. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Các đơn vị Công binh Nga được cử tới Lào lần này đều được huấn luyện đặc biệt cho nhiệm vụ rà phá bom, vật liệu nổ. Thậm chí họ còn từng được thử thách ở chiến trường Syria, khi tham gia nhiệm vụ rà phá bom mìn ở các điểm nóng ngay sau khi chúng được Quân đội Syria giải phóng. Ngoài kinh nghiệm và kỹ năng, công binh Nga còn được trang bị các thiết bị công binh hiện đại nhất của Quân đội Nga cho chuyến đi đến Lào lần này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo đó bộ quân trang chống bom đặc biệt của Công binh Nga đang làm nhiệm vụ tại Lào lần này là OVR-2-02 được Quân đội Nga giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2017, một phần trong bộ quân trang chiến binh tương lai Ratnik 2. OVR-2-02 cũng từng được Công binh Nga thử nghiệm tại Syria trong nhiệm vụ rà phá bom mìn tại thành phố cổ Palmyra. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ đồ chống bom OVR-2-02 của Công binh Nga có trọng lượng vào khoảng 15kg và được trang bị tới 2 lớp bảo vệ, trong đó mỗi lớp bảo vệ được tạo thành từ 6 thành phần khác nhau bảo vệ từ đầu cho tới chân binh sĩ trước các mối đe dọa từ mảnh bom mìn, hay vật liệu nổ trong khoảng cách từ 5-10 mét. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

So với các mẫu quân trang kháng mìn chuyên dụng của châu Âu, OVR-2-02 tỏ ra ưu việt hơn khi vừa cung cấp được khả năng bảo vệ tối đa, vừa cho phép binh sĩ có thể vận động dễ dàng trên chiến trường thậm chí là cả chiến đấu. Bản thân OVR-2-02 cũng được trang bị lớp giáp có khả năng chống lại đạn 7.62mm, kể cả đạn xuyên giáp. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Có một điều khá đặc biệt ở các bộ quân trang chống mìn của Quân đội Nga hiện nay là việc chúng được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ bên trong, cho binh sĩ cảm thấy thoải mái nhất khi hoạt động ở bất cứ môi trường hay địa hình nào. Các mẫu quân trang chống mìn tiên tiến của Nga như OVR-2-02 hay OVR-3Sh đều được tích hợp hệ thống này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó thiết bị dò kim loại cầm tay mà công binh Nga được trang bị là IMP-S2, thiết bị này được trang bị kèm với bộ đồ chống mìn OVR-2-02, có khả năng phát hiện ra kim loạt ở độ sâu lên tới 15 mét và có thể hoạt động trên nhiều loại bề mặt địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Được biết mẫu bộ đồ chống mìn OVR-2-02 hay OVR-3Sh còn là một phần trong kế hoạch xây dựng các đơn vị công binh xung kích đặc biệt của Quân đội Nga, lực lượng này thậm chí còn được cho là tinh nhuệ và có sức khỏe hơn cả lính đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Lính công binh xung kích Nga sẽ phải có mặt trước để dọn dẹp bom mìn, chướng ngại vật cho bộ binh cơ giới đi qua, họ vừa làm chuyên môn lại vừa phải trực tiếp đối đầu với kẻ địch. Trong ảnh là công binh Nga tại Lào với bộ đồ chống mìn OVR-2-02. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Việc Công binh Nga giúp đỡ Lào khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được xem là bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Lực lượng công binh Nga tại Lào không chỉ làm nhiệm vụ rà phá bom mìn mà còn hỗ trợ đào tạo, huấn luyện công binh Lào cách vô hiệu hóa bom mìn, vật liệu nổ với các thiết bị công binh mới do phía Nga hỗ trợ. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Trong ảnh là một công binh Nga đang hướng dẫn các binh sĩ Lào sử dụng thiết bị dò mìn cầm tay thế hệ mới MG-1. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Mời độc giả xem video: Công binh Nga tại cuộc tập trận Vostok 2018. (nguồn Bộ Quốc phòng Nga)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/cong-binh-nga-mang-kinh-nghiem-chien-truong-syria-den-lao-go-bom-my-1133796.html