Công bố 130 ca Covid-19 trong nước tại 8 địa phương, Đà Nẵng có 18 ca

Trưa 20/6, Bộ Y tế công bố 139 bệnh nhân Covid-19 với 130 người do lây nhiễm trong nước và 9 trường hợp nhập cảnh.

130 bệnh nhân trong nước ghi nhận tại Bắc Giang (53), TP.HCM (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), An Giang (1). Cụ thể:

Bắc Giang thêm 53 ca bệnh, mã số 12985-12988, 12997, 12999-13005, 13007, 13011, 13015, 13017, 13019, 13022-13023, 13027, 13036, 13039, 13045-13046, 13051, 13053-13057, 13061-13083. Nhóm này đều ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

TP.HCM phát hiện 34 bệnh nhân mới, mã số từ 13084-13117. Trong nhóm này có 28 trường hợp F1 (đã được cách ly), 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 3 người còn lại đang được điều tra dịch tễ.

Đà Nẵng có 18 ca, gồm các bệnh nhân 13013-13014, 13020-13021, 13025-13026, 13029, 13031, 13033-13034, 13037-13038, 13041-13042, 13044, 13047, 13049-13050. Trong đó, có 5 F1 của ca 12437, 13 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Ngày 19/6, những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương ghi nhận 13 bệnh nhân mới, mã số 13010, 13012, 13016, 13018, 13024, 13028, 13030, 13032, 13035, 13040, 13043, 13048, 13052. 5 bệnh nhân trong số này là F1, đã được cách ly; 7 ca liên quan đến Công ty House Ware, người còn lại liên quan đến Công ty gốm Hiền Hòa Anh. Ngày 19/6, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh thêm 9 ca gồm 7 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ và 2 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Nhóm này có mã số 12989-12996, 12998, ghi nhận dương tính ngày 18-19/6.

Hà Tĩnh phát hiện 1 trường hợp mắc mới là bệnh nhân 12979, nam, 3 tuổi, ở huyện Hương Sơn, là F1 của ca 10191, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 của cháu bé dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Quảng Nam có 1 ca là bệnh nhân 12984, nữ, 31 tuổi, ở huyện Duy Xuyên; là F1 của bệnh nhân 12437, đã được cách ly. Ngày 19/6, người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cô điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

An Giang ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 13059, nam, 33 tuổi, ở huyện An Phú, là F1 của bệnh nhân 12642, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 phát hiện người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

9 ca nhiễm nhập cảnh:

Các bệnh nhân 12980 và 12983 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 17/6 qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 ghi nhận họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai người này điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bệnh nhân 13006 và 13008 từ Pháp nhập cảnh sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 19/6 trên chuyến bay VN18 và được cách ly tập trung tại tỉnh Thái Bình. Cùng ngày, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, họ chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân 13009 từ Singapore nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/6 trên chuyến bay SQ178 và được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 19/6 của người này dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân 13058 và 13060 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 18/6 qua cửa khẩu Hà Tiên, sau đó cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 19/6, họ có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2, chuyển điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Đến trưa 20/6, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 13.117 người mắc Covid-19 với 11.419 ca lây nhiễm trong nước, 1.698 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 9.849 ca bệnh.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 5.054 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 131 ca âm tính ba lần liên tiếp, 127 ca đã âm tính lần hai, 395 trường hợp âm tính lần đầu. Hiện nước ta có 64 bệnh nhân Covid-19 tử vong, chiếm 0,49 %.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tin-tuc-covid-19-sang-hom-nay-20-6-viet-nam-cong-bo-130-ca-covid-19-trong-nuoc-tai-8-dia-phuong-da-nang-co-18-ca-747517.html