Công bố 41 ủy viên BCH Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 17/10, tại Hà Tĩnh, diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục hướng đến bồi dưỡng, xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sống có lý tưởng. Toàn Đoàn đã hỗ trợ xây dựng hơn 2.100mô hình kinh tế thanh niên; thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 45 đội thanh niên xung kích xây dựng văn minh đô thị; chỉnh trang 1.900 vườn hộ; 1.500 đường điện thắp sáng làng quê dài hơn 1.300km với trị giá hơn 8,5 tỷ đồng...

Trong thực hiện các nhiệm vụ ứng phó thiên tai, các cấp bộ Đoàn đã huy động các nguồn lực với giá trị hơn 35 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ; hỗ trợ xây dựng gần 500 nhà tình nghĩa; trao tặng 20.000 suất quà, tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 60.000 đối tượng chính sách. Ban thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã chú trọng tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê). Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiệm kỳ qua, đội ngũ cán bộ Đoàn có gần 1.000 đồng chí tham gia cấp ủy, HĐND các cấp; tham gia làm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị...

Loading

Các tham luận tại đại hội tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục của tổ chức Đoàn, xây dựng các giá trị chuẩn mực của thanh niên thời kỳ mới; tuổi trẻ Hà Tĩnh chung sức xây dựng nông thôn mới; thực trạng xây dựng tổ chức Đoàn ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tuổi trẻ khối các cơ quan xung kích phát huy vai trò trong cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở; phát huy vai trò của ĐVTN trong tham gia các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư...

Trong phát biểu của mình, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải chia sẻ: Trước thông tin đa dạng, nhiều chiều hiện nay, tổ chức Đoàn cần quan tâm giáo dục đoàn viên, thanh niên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; về giá trị truyền thống, cách mạng; văn hóa Lam Hồng với những làn điệu Ca trù, Ví dặm trữ tình đằm thắm, để mỗi bạn trẻ Hà Tĩnh hôm nay vừa được tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa thấm đượm những giá trị truyền thống của quê hương.

Bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chỉ đạo: Trong tình hình xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đoàn viên, thanh niên phải cố gắng hơn nữa để giúp dân vượt qua cơn bão số 10 và khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển.

Ngoài ra, Đoàn cần đặc biệt lưu ý giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; xây dựng cơ chế nắm bắt, thu thập thông tin kịp thời về tình hình tư tưởng thanh niên; tuyên truyền, đấu tranh phản bác lại luận điệu của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa XVII nhiệm kỳ 2017 - 2022 và công bố 41 ủy viên trúng cử.

Ông Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 và ba Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đương nhiệm cũng tái đắc cử gồm: ông Nguyễn Thành Đồng, ông Phan Kỳ, ông Lê Thành Đông.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với 12 Đoàn viên thanh niên và đọc quyết tâm thư của Đại hội gửi tuổi trẻ tỉnh nhà.

HOÀNG HẰNG

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cong-bo-41-uy-vien-bch-tinh-doan-ha-tinh-nhiem-ky-2017-2022-post9659.html