Công bố 46 ca Covid-19, có 40 ca lây nhiễm cộng đồng

Chiều 7/5, Bộ Y tế công bố 46 trường hợp mắc Covid-19, gồm 40 ca lây nhiễm trong nước và 6 bệnh nhân được cách ly ngay sau nhập cảnh.

40 ca mắc ghi nhận trong nước được phát hiện tại các tỉnh thành Hà Nội, Hải Dương, Điện Biên, Hà Nam, Nghệ An, Hưng Yên, Nam Định, Đà Nẵng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.Cụ thể:

Hà Nội có 24 ca Covid-19 cộng đồng bao gồm 9 ca bệnh tại huyện Thường Tín, 1 người tại Đông Anh, 11 ca tại Bệnh viện K Tân Triều và 3 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Chùm ca tại huyện Thường Tín gồm: bệnh nhân 3092, 3093, 3103, 3104, 3105, 3107, 3108, 3109, 3112. Trong đó, ca 3092, 3093 có tiền sử dịch tễ lưu trú tại Khách sạn ở Đà Nẵng cùng thời điểm với ca Covid-19 người Trung Quốc (hoàn thành cách ly tại Yên Bái). 7 trường hợp còn lại là F1 của các trường hợp trên.

Ca bệnh tại quận Hà Đông là bệnh nhân 3100, liên quan dịch tễ với chùm 6 ca Covid-19 ở Bắc Ninh từng chăm sóc người nhà tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều gồm: bệnh nhân 3101, 3102, 3106, 3110-3111, 3113-3115, 3117-3119, trong đó có 4 người nhà và 7 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

3 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh gồm: bệnh nhân 3095, 3099, 3134, trong đó có 2 nhân viên y tế và 1 người nhà bệnh nhân.

Hải Dương xác định 1 trường hợp Covid-19 là bệnh nhân 3094, nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại TP. Hải Dương, là F1 của ca 3051.

Điện Biên có 1 trường hợp là bệnh nhân 3906, nữ, 55 tuổi, ở TP. Điện Biên Phủ. Ngày 29/4, người này từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN160. Ngày 2/5, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Điện Biên.

Hà Nam ghi nhận 1 ca là bệnh nhân 3097, nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, là F1 của ca 2918.

Nghệ An có 1 trường hợp là bệnh nhân 3098, nữ, 39, tuổi, địa chỉ tại TX. Hoàng Mai. Người này có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tại Đà Nẵng ghi nhận 5 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng gồm các bệnh nhân từ 3127 đến 3131. Trong đó có các bệnh nhân từ 3127, 3128, 3129 và 3130 đều liên quan đến ổ dịch quán bar New Phương Đông. Bệnh nhân 3130 là F1 của bệnh nhân 2982.

Phú Thọ có 1 ca Covid-19 là bệnh nhân 3116, nữ, 26 tuổi, ở TP. Việt Trì, có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hưng Yên có 4 trường hợp Covid-19 lây nhiễm cộng đồng gồm bệnh nhân 3120 (nữ, 31 tuổi, ở TX. Mỹ Hào, là F1 của ca 3063), bệnh nhân 3121 (nữ, 44 tuổi, ở TX. Mỹ Hào, có liên quan dịch tễ với ca 3063), bệnh nhân 3122 (nữ, 45 tuổi, ở huyện Khoái Châu, có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh) và bệnh nhân 3123 (nam, 46 tuổi, ở huyện Khoái Châu, là F1 của ca 3122).

Nam Định có 1 trường hợp là bệnh nhân 3126, nữ, 45 tuổi, ở huyện Trực Ninh, có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Vĩnh Phúc có 1 ca là bệnh nhân 3135, nữ, 19 tuổi, quê huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Người này là nhân viên quán karaoke ở TX. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

6 ca nhập cảnh được ghi nhận tại các tỉnh thành TP. HCM (2), Đà Nẵng (2), Quảng Trị (1), Bình Thuận (1). Cụ thể:

Bệnh nhân 3124 là nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân là đội phó trên tàu MD SUN.

Bệnh nhân 3125 là nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân là thuyền viên trên tàu MD SUN.

Ngày 30/4, hai người này từ Philippines đến cảng Phao Phước Long 5, quận Nhà Bè, TP. HCM và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đây. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5 của họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 3132 là nam, 35 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân 3133 là nam, 34 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 23/4, họ từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly tại Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 của hai người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 3136 là nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 27/4, người này từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly ngay tại Quảng Trị.

Kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của anh dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Bệnh nhân 3137 là nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Indonesia. Ngày 23/4, người này từ Indonesia quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178. Bệnh nhân cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Bình Thuận.

Kết quả xét nghiệm ngày 6/5 của người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Tính đến chiều 7/5, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.137 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.731 ca lây nhiễm trong nước. Từ ngày 27/4 đến nay, Bộ Y tế công bố 161 trường hợp lây nhiễm cộng đồng từ các ổ dịch khác nhau.

Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 2.560 bệnh nhân Covid-19. Những người chưa khỏi bệnh có 38 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 12 ca đã âm tính lần hai và 24 ca âm tính lần đầu.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe trên cả nước là 42.293 người. Trong đó, 685 người cách ly tại bệnh viện, 22.810 người cách ly tập trung tại cơ sở khác, 18.998 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Nguyễn Liên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/tin-tuc-covid-19-hom-nay-chieu-7-5-viet-nam-ghi-nhan-46-ca-covid-19-co-40-ca-lay-nhiem-cong-dong-733844.html