Công bố chương trình 'Sống cùng bóng đá - AFF Suzuki Cup 2018'

Sáng 12-10, Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) phối hợp cùng Công ty Cổ phần truyền thông xanh (Greencommunications) tổ chức lễ công bố chương trình 'Sống cùng bóng đá - AFF Suzuki Cup 2018'.

Chương trình này là chuỗi hoạt động truyền thông rộng rãi trên tất cả các nền tảng gồm sự kiện, truyền hình, báo chí, mạng xã hội...nhằm kết nối người hâm mộ trên khắp mọi miền đất nước cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018. Cụ thể, chương trình sẽ triển khai trên 3 nhóm hoạt động chính: Truyền hình trên các kênh sóng chính thức; phản ánh không khí bóng đá ở các vùng quê, tâm tư tình cảm của người hâm mộ. 20 sự kiện chiếu bóng đá cộng đồng tại 8 tỉnh thành, quy tụ hàng trăm nghìn CĐV chung vui. Và cuối cùng là các hoạt động chung tay hỗ trợ các VĐV thành tích cao gặp chấn thương, gặp khó khăn trong cuộc sống. Tại buổi họp báo vào sáng 12-10, Ban tổ chức cho biết trước mắt đã có 5 tỉ đồng cho công tác hỗ trợ VĐV gặp khó khăn, bị chấn thương.

Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của phóng viên xung quanh bản quyền Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018.

Được biết, Next Media là đơn vị đã ký kết Hợp đồng mua bản quyền giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 mua từ Lagardere Sports-đơn vị nắm bản quyền toàn cầu. Còn Công ty Cổ phần truyền thông xanh (Greencommunications) là đơn vị tài trợ chính thức.

Next Media đã ký kết hợp tác khai thác bản quyền phát sóng AFF Suzuki Cup 2018 cùng với Công ty Cổ phần truyền hình Cap Việt Nam (VTV Cab), Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC), Đài phát thanh VOV và Greencommunications.

Tại buổi lễ, ông Lê Thành, Chủ tịch HĐQT Greencommunications chia sẻ: “Với khẩu hiệu “Kết nối cộng đồng-Chia sẻ đam mê”, chương trình “Sống cùng bóng đá” sẽ mang giải đấu đến với mọi người hâm mộ, từ khắp mọi miền đất nước, thông qua nhiều phương tiện”.

Về việc có 2 đơn vị cùng sở hữu bản quyền giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 là VTV và Next Media, ông Lê Thành khẳng định “không có sự xung đột giữa 2 đơn vị này, mà tất cả đều đặt quyền lợi của người hâm mộ lên trên hết”.

Next Media cũng cho biết đến nay đã có nhiều đơn vị liên hệ xin được phát sóng giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 như Truyền hình K+, Truyền hình Vĩnh Long…

Đặc biệt, bản quyền phát sóng AFF Suzuki Cup 2018 sẽ được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi Next Media. Tuy nhiên, vị đại diện Next Media nhấn mạnh để có thể phát sóng giải AFF Suzuki Cup 2018, các đơn vị này phải có hợp đồng với Next Media. Các đơn vị tiếp sóng nguyên vẹn phải gửi công văn xin tiếp sóng về Công ty Next Media, có địa chỉ tại tầng 18 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Next Media là đơn vị thứ 2 tại Việt Nam có được bản quyền AFF Cup 2018. Trước đó VTV là đơn vị có quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu tại giải, bao gồm cả 2 trận đấu sơ loại, các trận đấu vòng bảng, bán kết và chung kết. VTV mua độc quyền phát sóng trên hạ tầng mặt đất miễn phí và truyền phát trên tất cả các hạ tầng khác. Trong khi đó Next Media sẽ được phép phân phối lại trên truyền hình trả tiền (PayTV), truyền hình cáp, truyền hình kỹ thuật số vệ tinh, IPTV (truyền hình giao thức IP), OTT (truyền hình Internet), truyền hình di động, mạng xã hội, các mạng di động, phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018 có 10 đội bóng tham dự, khởi tranh vào ngày 8-11 và kết thúc thúc vào ngày 15-12.

Tin, ảnh: ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cong-bo-chuong-trinh-song-cung-bong-da-aff-suzuki-cup-2018-551806