Công bố công tác cán bộ của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Chủ trì lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, tổ chức chiều 17-9, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ nội dung quan trọng; đó là tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng tập trung nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Đề án số 03 về việc chính quy hóa lực lượng Công an xã, bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Ngày 13-9-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định điều động đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Thọ - tân trưởng phòng

Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ

Tại buổi lễ công bố Quyết định, thay mặt tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chúc mừng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã được CATP, Bộ Công an quan tâm kiện toàn Trưởng phòng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu rõ, trong những năm qua, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu giúp Giám đốc CATP tổ chức, xây dựng, triển khai nhiều chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở có hiệu quả…

Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị đồng chí Trưởng phòng cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, bắt tay ngay vào công việc, ổn định công tác, thảo luận phân công nhiệm vụ công tác trong Ban chỉ huy Phòng thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2018 đã đề ra. Trước mắt là, cùng tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng tập trung nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện Đề án số 03 về việc chính quy hóa lực lượng Công an xã, bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Đối với Đảng ủy, Ban chỉ Phòng, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, cố gắng hơn nữa trong công tác tham mưu cho Ban Giám đốc CATP về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MH

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-bo-cong-tac-can-bo-cua-phong-xay-dung-phong-trao-bao-ve-antq/782228.antd