Công bố danh tính 5 VĐV Việt Nam dính doping tại SEA Games 31

Sau cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á 4/5 tại Phnom Penh (Campuchia), các trường hợp dương tính với doping của Việt Nam tại SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, thể thao Việt Nam có liên quan đến doping (chất cấm thể thao), điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của thể thao nước nhà. Những VĐV có liên quan đến doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố trước SEA Games 32.

Quách Thị Lan là một trong 5 VĐV của Việt Nam dính doping tại SEA Games 32.

Quách Thị Lan là một trong 5 VĐV của Việt Nam dính doping tại SEA Games 32.

Cụ thể, sau cuộc họp của Hội đồng thể thao Đông Nam Á 4/5 tại Phnom Penh (Campuchia), các trường hợp dương tính với doping gồm: Quách Thị Lan (HCV 400m rào, HCV tiếp sức 4x400m, HCĐ 400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV tiếp sức 4x400m), Lê Ngọc Phúc (HCB 400m, HCB tiếp sức 4x400m).

Trước đó, Giám đốc Trung tâm Doping và y học thể thao (Tổng cục TDTT) Nguyễn Văn Phú khẳng định, những VĐV có liên quan đến doping tại SEA Games 31 sẽ được công bố trong cuộc họp cuối cùng của Hội đồng Thể thao Đông Nam Á trước SEA Games 32. Các thủ tục về những VĐV có liên quan đến doping của Việt Nam được chuyển giao hồ sơ cho các Liên đoàn thể thao quốc tế, Ban Tổ chức SEA Games 32, các quốc gia trng khu vực Đông Nam Á nhằm thực hiện theo đúng quy định tổ chức các Đại hội của thế giới

Theo qui định, Hội đồng thể thao Đông Nam Á thông báo sẽ tước huy chương của các VĐV dính doping và trao cho những VĐV có thành tích tốt kế tiếp. Án phạt với các VĐV trên sẽ được công bố trong thời gian tới.

Việc có 5 VĐV dính doping khiến điền kinh Việt Nam mất 2 HCV ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ và 800m nữ. Ở hai nội dung nhảy xa nữ và 400m rào nữ vẫn thuộc về điền kinh Việt Nam do Bùi Thị Thu Thảo và Nguyễn Thị Huyền đứng hạng 2.

Ngoài ra 5 VĐV của Việt Nam, Hội đồng thể thao Đông Nam Á cũng công bố 2 VĐV Thái Lan và Myanmar, 1 VĐV Indonesia dính doping.

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Lễ khai mạc SEA Games 32 bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Morodok Techo. Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, là biểu tượng cho kỳ SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia, có kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD (gần 4000 tỷ đồng).

Sẽ có khoảng 1.000 nghệ sĩ từ Bộ Văn hóa và Mỹ thuật Campuchia, hơn 2.000 VĐV và nhân viên khác sẽ tham gia vào các tiết mục trình diễn ở Lễ khai mạc. Ban Tổ chức sẽ mang đến một màn song đấu võ thuật châu Á giữa Bokator Campuchia và Thiếu Lâm của Trung Quốc, đây là điểm nhấn chính và chiếm vị trí trung tâm tại Lễ khai mạc SEA Games 32.

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cong-bo-danh-tinh-5-vdv-viet-nam-dinh-doping-tai-sea-games-31.html