Công bố danh tính nghi can xả súng tại trụ sở YouTube

Ngày 4-4, cảnh sát Mỹ xác nhận, đối tượng xả súng bên trong trụ sở của YouTube ở California là một blogger. Người này từng cáo buộc YouTube hành động phân biệt đối xử đối với mình.

Cảnh sát cho biết, Nasim Najafi Aghdam (39 tuổi, ở San Diego) là người đứng sau vụ xả súng tại văn phòng của YouTube, ở Thung lũng Silicon. Vụ việc kết thúc khi thủ phạm tự sát bằng chính vũ khí tấn công của mình. Vụ xả súng khiến một người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch và hai phụ nữ bị thương nghiêm trọng.

“Sở Cảnh sát San Bruno đang điều tra động cơ của vụ xả súng. Vào thời điểm này, không có bằng chứng cho thấy thủ phạm có quen biết các nạn nhân và nhắm tới cá nhân cụ thể nào”, cảnh sát cho biết.

Theo thông tin cá nhân của Aghdam trên mạng xã hội, người này đã điều hành website NasimeSabz.com và đăng tải lên website những nội dung về văn hóa Ba Tư, ăn chay cũng như nội dung chỉ trích YouTube.

Hình ảnh chụp lại màn hình của một video đăng lên kênh YouTube của Aghnam trước khi bị gỡ xuống vào ngày 3-4 cho thấy Aghnam phàn nàn rằng: “YouTube đã lọc các kênh của tôi để khiến chúng không thu hút lượt xem”.

Cảnh sát chưa rõ động cơ của vụ xả súng, tuy nhiên từ San Diego, cha của Nasim Najafi Aghdam, ông Ismail Aghdam cho biết, Aghdam tỏ ra rất bất bình với YouTube vì kênh này ngừng trả tiền cho những video mà Aghdam đăng tải.

Ngày 2-4, ông Ismail Aghdam đã trình báo việc con gái mình mất tích sau hai ngày cô không trả lời điện thoại. Sau đó, gia đình ông nhận được cuộc gọi của cảnh sát Mountain View vào lúc 2 giờ ngày 3-4 thông báo họ đã tìm thấy Aghdam ngủ trong một chiếc xe ô-tô. Ông Ismail Aghdam cũng cảnh báo rằng, con gái ông có thể đang đi tới trụ sở của YouTube vì cô “ghét” công ty này.

Người phát ngôn của YouTube, bà Jessica Mason vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vụ xả súng. Hằng năm, có hàng trăm vụ xả súng gây thương vong lớn xảy ra tại Mỹ. Cuộc tranh luận trên phạm vi toàn quốc về vấn đề kiểm soát sở hữu súng ngày càng trở nên quyết liệt từ khi dư luận Mỹ bàng hoàng trước vụ xả súng tại một trường trung học ở Florida vào tháng 2 vừa qua, khiến 17 người thiệt mạng.
* Xả súng tại trụ sở của YouTube

* CEO ba công ty công nghệ kêu gọi kiểm soát súng

H.HTheo: Reuters, The Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/35982302-cong-bo-danh-tinh-nghi-can-xa-sung-tai-tru-so-youtube.html