Công bố danh tính tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trong tháng 7

Trong số 12 vụ TNGT nghiêm trọng trong tháng 7-2019, thâm niên trung bình của tài xế là 9,2 năm. Độ tuổi trung bình của người lái xe gây tai nạn là 35,4 tuổi.

Trong báo cáo về thông tin người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ gây ra các vụ TNGT đặc biệt nghiệm trọng xảy ra trong tháng 7-2019, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã rà soát, thống kê quá trình đào tạo, sát hạch và sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) của người điều khiển xe cơ giới.

Theo đó, trong số 12 vụ TNGT nghiêm trọng trong tháng 7-2019, 17 tài xế có thâm niên trung bình là 9,2 năm. Độ tuổi trung bình của người lái xe gây tai nạn là 35,4 tuổi.

Về hạng GPLX, Tổng cục Đường bộ cho biết, 1 người hạng B1, B2, 4 người GPLX hạng C, 1 người hạng D, 7 người có GPLX hạng E và 4 người có GPLX hạng FC.

Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Kim Thành, Hải Dương xảy ra ngày 23-7

Hiện trường vụ tai nạn tại huyện Kim Thành, Hải Dương xảy ra ngày 23-7

Danh tính các lái xe gây ra 12 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 7-2019:

Bùi Trọng Hiệp (SN 1991) và Nguyễn Tiến Quang, ngày 3-7 gây ra vụ tai nạn tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình làm 1 người chết, 10 người bị thương; Nguyễn Hồng Luân (SN 1982) và Hoàng Văn Quý (1984) gây ra vụ tai nạn tại Diễm Châu, Nghệ An làm 1 người chết 14 người bị thương;

Nguyễn Tấn Phước (SN 1970), ngày 11-7 gây ra vụ tai nạn tại Quốc lộ 27 qua Đắk Lắk làm 1 người chết; Trương Hoàng Giang (SN 1983), ngày 16-7 gây ra vụ tai nạn tại TP. Buôn Ma Thuột làm 1 người chết và 10 người bị thương;

Trần Văn Bộ (SN 1987) và Lê Văn Duy, ngày 17-7 gây ra vụ tai nạn tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam làm 2 người chết và 11 người bị thương; Vũ Văn Thắng (SN 1981), ngày 17-7 gây ra vụ tai nạn tại Thanh Oai, Hà Nội làm 2 người chết và 2 người bị thương;

Nguyễn Mạnh Hà (SN 1978), ngày 17-7 gây ra vụ tai nạn tại làm 1 người chết và 4 người bị thương; Đào Đức Nam (SN 1986), ngày 23-7 gây ra vụ tai nạn tại Hải Dương làm 1 người chết;

Phạm Đức Ngạn (SN 1990) và Lê Văn Huy ngày 23-7 gây ra vụ tai nạn tại Hải Dương làm 1 người chết; Hoàng Văn Hà (SN 1993), ngày 23-7 gây ra vụ tai nạn tại làm 5 người chết và 2 người bị thương tại Kim Thành, Hải Dương;

Quản Đức Hùng (SN 1974) và Ma Văn Lâm (SN 1992), ngày 17-7 gây ra vụ tai nạn tại Hàm Yên, Tuyên Quang làm 3 người chết; Nguyễn Xuân Hưng (SN 1985), ngày 27-7 gây ra vụ tai nạn tại Hạ Long, Quảng Ninh làm 3 người chết và 3 người bị thương;

Cũng theo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2019 có 59 vụ TNGT nghiêm trọng, 2 người không có giấy phép lái xe. Thâm niên trung bình của người lái xe là 9,3 năm. Độ tuổi trung bình của người lái xe gây tai nạn là 35,5 tuổi.

Thế Vinh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-bo-danh-tinh-tai-xe-gay-tai-nan-nghiem-trong-trong-thang-7-158186.html