Công bố đoạn camera giám sát Seulong - ca sĩ nhóm 2AM gây tai nạn chết người

Tối ngày 5/8 truyền thông Hàn đã công bố đoạn camera giám sát (CCTV) ghi lại vào toàn cảnh diễn biến vụ án Seulong gây tai nạn chết người.

Đoạn CCTV này là bằng chứng quan trọng có vai trò lớn giúp cơ quan chức năng quyết định Seulong có bị luận tội hay được tuyên vô tội.

Theo các luật sư và thẩm phán Hàn Quốc, nếu chứng minh được bản thân không vượt quá tốc độ cho phép và có yếu tố ngoại cảnh là thời điểm ban đêm, thời tiết mưa lớn, rất có thể Im Seulong chỉ bị phạt quản chế hoặc được tuyên vô tội.

XX

Tại Hàn Quốc, theo Đạo luật đặc biệt về xử lý tai nạn giao thông, nếu trường hợp người lái xe sơ suất gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ có thể phải ngồi tù lên đến 5 năm và phạt tiền lên đến 20 triệu won (khoảng 390 triệu đồng). Tuy nhiên trong trường hợp lỗi thuộc về người đi bộ thì tài xế sẽ được tuyên vô tội.

Ngày 1/8, Im Seulong đang lái chiếc xe SUV của mình trên đoạn đường Eunpyeong, thành phố Seoul, Hàn Quốc khoảng 23h50 thì tông phải một người đang băng qua đường khi đèn tín hiệu dành cho người đi bộ vẫn đang đỏ. Vào thời điểm đó trời đang mưa to, người đàn ông được đưa đến bệnh viện nhưng qua đời không lâu sau đó.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo điều tra ban đầu, nam ca sĩ sử dụng bia rượu hay chất kích thích trong lúc lái xe nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra các khả năng khác như tốc độ lái xe. Sau khi được cảnh sát điều tra bước đầu, Seulong được về nhà.

Im Seulong, sinh năm 1987, ra mắt khán giả với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam 2AM vào năm 2008, dưới sự quản lý của JYP Entertainment.

Sau khi hết hạn hợp đồng, 2AM tạm ngưng hoạt động, Seulong chuyển sang Jellyfish Entertainment và hoạt động dưới vai trò ca sĩ và diễn viên.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-bo-doan-camera-giam-sat-seulong--ca-si-nhom-2am-gay-tai-nan-chet-nguoi-post89894.html