Công bố dự thảo kết luận thanh tra đất sân bay Miếu Môn - Đồng Tâm

Theo chương trình làm việc, sáng nay, Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn trên địa phận xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

 Rất nhiều phóng viên phải đứng ngoài cổng chờ thông tin

Rất nhiều phóng viên phải đứng ngoài cổng chờ thông tin

Sáng nay, ngày 7.7, tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, đoàn thanh tra TP. Hà Nội công bố dự thảo quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm sau 45 ngày làm việc. Theo dự kiến, thành phần tham dự buổi công bố có đại diện UBND TP.Hà Nội, các cơ quan TƯ, UBND huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm và đại diện người dân xã Đồng Tâm…

8 giờ sáng, rất đông người dân xã Đồng Tâm và các cơ quan hữu quan của Hà Nội, huyện Mỹ Đức, đại diện UBND xã Đồng Tâm, đơn vị quốc phòng liên quan đã có mặt tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức dự buổi công bố dự thảo Kết luận thanh tra toàn diện việc sử dụng đất tại Đồng Tâm.
Báo chí bị hạn chế vào dự buổi công bố. Rất nhiều phóng viên phải đứng ngoài cổng.

Bên trong hội trường UBND huyện Mỹ Đức

Trao đổi với báo chí tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, ông Bùi Văn Nhạc, 74 tuổi - một người dân Đồng Tâm chia sẻ: nhân dân xã Đồng Tâm nói chung và nhân dân thôn Hoành nói riêng hết sức mong mỏi sớm có kết luận thanh tra khách quan, công tâm, không muốn kéo dài thêm nữa. Chúng tôi chỉ mong công bố 1 lần, ai sai, ai đúng phải công khai cho rõ.

8 giờ 35, ông Nguyễn Anh Huy, Phó chánh thanh tra TP. Hà Nội công bố dự thảo kết luận thanh tra.

9 giờ 45, ông Huy kết thúc phần thông báo toàn văn dự thảo kết luận thanh tra.
Đại diện người dân xã Đồng Tâm nêu ý kiến, do bản dự thảo được thông báo kéo dài gần 2 tiếng nên mọi người không nắm rõ được. Đề nghị Thanh tra thành phố cung cấp văn bản dự thảo để mọi người được năms rõ chi tiết mới có ý kiến.

Các đối tượng thanh tra, đại diện tại huyện Chương Mỹ nêu ý kiến hoàn toàn đồng ý với dự thảo kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm

Đại diện UBND huyện Mỹ Đức là ông Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch UBND huyện nói: đã nghe rất kỹ và rất rõ dự thảo và hoàn toàn nhất trí với bản dự thảo kết luận thanh tra.
Đại diện Lữ đoàn 28, đại diện Sở TN&MT, Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng TP. Hà Nội thống nhất với bản dự thảo.
Chánh thanh tra mời Bí thư, Chủ tịch xã Đồng Tâm nêu ý kiến nhưng Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm không phát biểu mà rời hội trường. Còn vị Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm sau một hồi im lặng thì ông nói: Dự thảo nói chính quyền xã buông lỏng quản lý, trách nhiệm quản lý đất quốc phòng đã được bàn giao thì trách nhiệm thuộc về đơn vị quốc phòng. Chính quyền xã chỉ có trách nhiệm phối hợp mà thôi.

Ông Kỷ phát biểu ý kiến

Ông Bùi Văn Kỷ, 62 tuổi ở Đồng Tâm: sự việc đã kéo dài 5 năm. Chúng tôi bảo lưu quan điểm là xưa đến nay là có đất đồng Sênh. Nhân dân xã Đồng Tâm đề nghị đoàn thanh tra tiến hành đo đạc chính xác, tỉ mỉ toàn bộ khu đất cổng đồn, đồng sênh, sau đó trừ 47,3ha đã thuộc QP, còn lại bao nhiêu thì trả lại xã Đồng Tâm.

Thanh tra TP Hà Nội đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn tại xã Đồng Tâm trong đó xác định đất tranh chấp tại Đồng Tâm là đất quốc phòng, đồng thời cho rằng UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân xây dựng không phép trên đất quốc phòng. Đọc bài chi tiết Có sự buông lỏng quản lý đất quốc phòng khu sân bay Miếu Môn, Đồng Tâm

Như đã đưa tin trước đó, tối 20.4, tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, Thanh tra TP.Hà Nội đã công bố quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất đai tại khu sân bay Miếu Môn.

Đoàn thanh tra đã thanh tra toàn diện diện tích đất sân bay Miếu Môn trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký quyết định. Đoàn thanh tra gồm 6 người, trong đó ông Nguyễn An Huy - Phó chánh Thanh tra TP.Hà Nội làm trưởng đoàn.

Đến ngày 21.6, ông Nguyễn An Huy đã ký thông báo gửi các sở ngành liên quan và UBND huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm, Lữ đoàn 28 Quân chủng Phòng không - Không quân thông báo kết thúc thanh tra tại Đồng Tâm.

Theo thông báo, vào lúc 12 giờ ngày 21.6, tại vị trí đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, đoàn thanh tra đã thông báo kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại đơn vị dưới sự chứng kiến của đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Lữ đoàn 28, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội, UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm.

Căn cứ quy định tại Điều 31 Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16.10.2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra thông báo kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị từ ngày 21.6.

* Một Thế Giới sẽ cập nhật buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra

Nam Phong

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/sang-nay-cong-bo-du-thao-ket-luan-thanh-tra-dat-san-bay-mieu-mon-dong-tam-66605.html