Công bố hình ảnh đầu tiên về Hố đen

Các nhà thiên văn học đã chụp được hình ảnh đầu tiên về Hố đen, nằm trong một thiên hà xa xôi. Nó có kích thước 40 tỷ km - gấp 3 triệu lần Trái đất - và được các nhà khoa học mô tả là “một con quái vật”. Hố đen cách chúng ta 55 triệu năm ánh sáng và được chụp bởi một mạng lưới gồm 8 kính viễn vọng vô tuyến nằm ở khắp thế giới, từ Nam Cực tới Tây Ban Nha và Chile, trong dự án quy tụ hơn 200 nhà khoa học. Giáo sư Heino Falcke, thuộc Đại học Radboud ở Hà Lan, người đề xuất việc chụp, cho biết, Hố đen được tìm thấy trong một thiên hà có tên M87. “Những gì chúng ta thấy lớn hơn kích thước của toàn bộ Hệ mặt trời. Nó có khối lượng gấp 6,5 tỷ lần so với Mặt trời. Và nó là một trong những hố đen nặng nhất mà chúng tôi nghĩ là tồn tại. Nó là một con quái vật tuyệt đối, là nhà vô địch hạng nặng của các hố đen trong vũ trụ”, ông Falcke cho biết.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_204700_cong-bo-hinh-anh-dau-tien-ve-ho-den.aspx