Công bố kết quả cuộc thi bút ký Những hy sinh thầm lặng

Diễn ra từ ngày 14-2 đến 30-9, cuộc thi bút ký với chủ đề Những hy sinh thầm lặng do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức, đã thu hút hơn 70 tác phẩm hưởng ứng và dự thi. Không chỉ TPHCM mà cuộc thi còn nhận được sự tham gia đông đảo của các tác giả ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Nhân vật trong các tác phẩm là những y bác sĩ tuyến đầu, các cán bộ chiến sĩ công an, quân đội làm nhiệm vụ ở tâm dịch; các tình nguyện viên, doanh nhân với tấm lòng vàng, văn nghệ sĩ tham gia chống dịch với tất cả tình cảm và sự dấn thân, không ngại hiểm nguy…

Cuộc thi bút ký với chủ đề Những hy sinh thầm lặng do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức

Cuộc thi bút ký với chủ đề Những hy sinh thầm lặng do Hội Nhà văn TPHCM tổ chức

Sau vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm vào chung khảo, từ đó chọn 10 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải. Kết quả: 2 giải nhì (không có giải nhất) với trị giá 10 triệu đồng/giải đã thuộc về các tác phẩm Di sản từ trái tim Cường béo (của tác giả Hải Văn) và Màu xanh của bác sĩ Nhẫn (Anh Thư); 4 giải ba (7 triệu đồng/giải) gồm: Kỳ nữ Kim Cương gieo yêu thương, gặt nhân ái (Thanh Hiệp), Cây kèn tỏa năng lượng và niềm tin chiến thắng (Hoài Hương), Chữ tình đọng lại (Ngọc Lan), Tình Sài Gòn cưu mang tôi, nay tôi gởi lại Sài Gòn (Minh Đan); 4 giải tư (5 triệu đồng/giải) gồm: Nơi chỉ có tiếng máy thở monitor (Phạm Thị Toán), Sứ mệnh mới của cha đẻ ATM gạo (Ngọc Khuyến), Tim đập lại rồi, bác sĩ ơi (Thành Úc), Cha và con tình nguyện vào Nam chống dịch (Bội Nhiên).

Kết thúc cuộc thi, 20 tác phẩm vào chung khảo được in sách Những hy sinh thầm lặng, ra mắt bạn đọc vào dịp trao giải, tổ chức vào Ngày thơ Nguyên tiêu 2023 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TPHCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TPHCM).

HỒ SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//cong-bo-ket-qua-cuoc-thi-but-ky-nhung-hy-sinh-tham-lang-863839.html