Công bố lịch xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ra thông báo về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Lịch xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Lịch xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 sẽ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10.

Trong đó, ngày 30-6 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại hội đồng giáo sư cơ sở và là hạn cuối cùng gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu được phép đào tạo trình độ tiến sĩ thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở. Sau khi được thành lập, đề nghị Hội đồng Giáo sư cơ sở thực hiện những công việc cần thiết theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng các nhà giáo đạt chuẩn giáo sư năm 2022 tại lễ kỷ niệm ngày 20-11. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Như PLO đã đưa tin, năm 2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước chính thức công nhận 383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Trong đó có 34 ứng viên giáo sư và 349 ứng viên phó giáo sư.

Trong số 34 ứng viên là giáo sư, không tính ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh (do không công khai thông tin), có 3 người trẻ tuổi nhất, cùng sinh năm 1979 (43 tuổi).

Theo thống kê, ngành Kinh tế có nhiều giáo sư, phó giáo sư nhất với 48 người. Tiếp theo là ngành Hóa học- Công nghệ thực phẩm với 44 người, ngành Y học với 43 người.

Kế đến ngành Vật lý (22 người), ngành Cơ khí động lực (19 người), ngành Sinh học (18 người).

Ngành có ít ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn gồm ngành Luyện kim (1 người), Ngôn ngữ học (2 người), Văn học (3 người), Sử học, khảo cổ học – dân tộc học (2 người), Dược học (4 người).

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là ứng viên duy nhất đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành Luật học năm 2022.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-bo-lich-xet-cong-nhan-giao-su-pho-giao-su-nam-2023-post721389.html