Công bố nguyên nhân 132 người chết trong thảm kịch bóng đá Indonesia

Đạn hơi cay do cảnh sát bắn ra được xác định là nguyên nhân dẫn tới việc hàng ngàn người hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau khiến 132 người thiệt mạng trong thảm kịch bóng đá Indonesia hôm 1-10.

CNN Indonesia cho biết sau 12 ngày thành lập, Nhóm điều tra độc lập đứng đầu là Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia - Mahfud đã kết thúc điều tra vụ bạo loạn tại giải bóng đá Indonesia và gửi báo cáo lên Tổng thống Indonesia - Joko Widodo.

"Nhóm điều tra độc lập kết luận rằng hơi cay là nguyên nhân chính gây ra sự hoảng loạn của hàng ngàn người, dẫn đến thảm kịch 132 người thiệt mạng", CNN Indonesia dẫn phát biểu của Trưởng nhóm điều tra Mahfud trong buổi họp báo chiều 14-10.

Cảnh sát bắn 11 quả đạn hơi cay khiến đám đông hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau trong vụ bạo loạn bóng đá giải VĐQG Indonesia tối 1-10 (Ảnh: CNN Indonesia)

Cảnh sát bắn 11 quả đạn hơi cay khiến đám đông hoảng loạn, giẫm đạp lên nhau trong vụ bạo loạn bóng đá giải VĐQG Indonesia tối 1-10 (Ảnh: CNN Indonesia)

Theo ông Mahfud, kết luận được đưa ra sau khi thu thập các tài liệu liên quan tới nạn nhân thiệt mạng cũng như những nạn nhân nguy kịch phải nhập viện, sau khi đạn hơi cay của cảnh sát được bắn ra.

"Mức độ nguy hại của hơi cay đang được cơ quan chức năng xác định, song dù kết quả ra sao cũng không thay đổi kết luận, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết hàng loạt của thảm kịch", ông Mahfud nhấn mạnh.

Trước đó, kết thúc trận đấu Arema FC thua Persebaya Surabaya 2-3 tại giải VĐQG Indonesia tối 1-10, hàng ngàn cổ động viên chủ nhà đã tràn xuống sân bày tỏ tức giận, đụng độ với cảnh sát.

11 cảnh sát chống bạo động đã bắn 8 quả đạn hơi cay lên khán đài và 3 quả giữa sân cỏ nhằm giải tán đám đông, nhưng lại khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đám đông hoảng loạn tháo chạy khỏi sân gây cảnh tắc nghẽn, giẫm đạp tại lối ra vào.

34 người được xác định tử vong tại chỗ, 98 người khác được xác định thiệt mạng trên đường tới bệnh viện hoặc sau thời gian điều trị. Trong 132 nạn nhân thiệt mạng có 33 trẻ em, nhỏ nhất mới 3,5 tuổi.

Ngay sau vụ việc, Cảnh sát trưởng thành phố Malang - nơi xảy ra vụ việc - cùng 9 cảnh sát khác đã bị cách chức.

Ngày 11-10 vừa qua, tân Cảnh sát trưởng thành phố Malang - Budi Hermanto cùng hơn 100 thuộc cấp đã cùng xếp hàng, quỳ gối để bày tỏ xin lỗi, mong được gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn tha thứ.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cong-bo-nguyen-nhan-132-nguoi-chet-trong-tham-kich-bong-da-indonesia-post519916.antd