Công bố nguyên nhân nữ sinh tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên

Theo cơ quan công an, sau khi đưa thi thể nữ sinh 19 tuổi về nhà xác, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã bàn giao thi thể nữ sinh viên Đỗ Thị Tú L., 19 tuổi, sinh viên Học viện thanh thiếu niên Việt Nam Phân viện miền Nam cho gia đình lo hậu sự.

Nguồn tin từ Công an quận Thủ Đức cho hay, sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã lấy mẫu bún mà nữ sinh này ói ra trước lúc chết để khám nghiệm.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bún không có điểm bất thường, không bị nhiễm độc. Kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân chết do bị nhồi máu cơ tim cấp.

Làm việc với cơ quan công an, gia đình khai nhận nữ sinh này có tiền sử bị bệnh tim, đồng thời cung cấp hồ sơ bệnh án liên quan.

Trước đó, vào sáng 15/12, Linh đi trên cầu vượt bộ hành trước khu du lịch Suối Tiên, phường Linh Trung (quận Thủ Đức). Đến giữa cầu, cô gái bất ngờ nôn ói và nằm xuống nền cầu.

Một số người bán hàng rong tại khu vực chạy đến đưa cô gái xuống quốc lộ 1, hô hoán và kêu cứu; tuy nhiên, Linh đã tử vong.

Theo nhân chứng, Linh đang là sinh viên năm thứ nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Linh đang trên đường đến trường thì gặp nạn.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/cong-bo-nguyen-nhan-nu-sinh-tu-vong-tren-cau-bo-hanh-suoi-tien-48509.html