Công bố nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ở Mexico

Thống đốc bang Durango ở miền Bắc Mexico, ông Jose Rosas Aispuro cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định trong vụ tại nạn máy bay chở khách Embraer 190 của hãng hàng không Aeromexico hôm 31-7, là do yếu tố thời tiết.

Chuyến bay mang số hiệu AM2431 khởi hành từ bang Durango tới Mexico City cất cánh vào lúc 15 giờ 20 phút (theo giờ địa phương) - chậm 15 phút so với lộ trình vì gió mạnh và mưa đá. Trước đó, cơ quan kiểm soát không lưu của sân bay quốc tế Aeropuerto Guadalupe Victoria đã phải lùi giờ bay vì thời tiết không cho phép. Sau khi vừa cất cánh, gió mạnh đã khiến máy bay bị chao nghiêng, cánh trái tiếp đất và dẫn tới tại nạn. Hiện trường vụ tai nạn vẫn nằm trong phạm vi sân bay và cách điểm cuối của đường băng hơn 300m.

Cơ quan chức năng cho biết không có hành khách nào thiệt mạng, trong khi hơn 80 hành khách bị thương nhẹ đã được chuyển tới các bệnh viện địa phương. Trong khi đó, cơ trưởng Carlos Galván Meyrán bị thương nặng, song tình trạng sức khỏe hiện đang dần ổn định.

Giám đốc hãng hàng không Aeroméxico, ông Andrés Conesa khẳng định chiếc máy bay gặp nạn nói trên tuân thủ mọi tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn bay nội địa và quốc tế. Chuyến bay AM2431 chở 99 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cong-bo-nguyen-nhan-vu-tai-nan-may-bay-o-mexico-545701