Công bố phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025

Công bố phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025; Bắt đối tượng vận chuyển hơn 4 kg heroin và 54.000 viên ma túy tổng hợp; Máy bay quân đội Mỹ chở 8 người bốc cháy, lao xuống biển ở Nhật Bản;… là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay (29/11).

Công bố phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ năm 2025

Chiều 29/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo công bố phương án thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) từ năm 2025.

Theo đó, kỳ thi sẽ gồm 4 môn, trong đó có hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và hai môn do học sinh lựa chọn trong số các môn học trong chương trình lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ).

Kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa để đánh giá tình hình dạy và học của các địa phương, đồng thời là cơ sở để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp xét tuyển theo tinh thần tự chủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, nếu thi theo phương án này, các thí sinh sẽ chỉ còn thi 4 môn (hiện nay thi 6 môn). Theo đó, đảm bảo những yêu cầu là giảm áp lực thi cử cho học sinh và giảm chi phí cho gia đình học sinh và cả xã hội; số buổi thi giảm 1 buổi còn 3 buổi gọn nhẹ hơn, giảm áp lực và đỡ tốn kém cho xã hội.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. (Ảnh: TL).

Phương án thi này cũng không gây ra sự mất cân bằng giữa việc chọn khối khoa học xã hội nhiều hơn khoa học tự nhiên như hiện nay. Tạo điều kiện giúp thí sinh phát huy năng lực sở trường theo đúng mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn 2 trong số 9 môn học để thi, sẽ có 36 cách thức lực chọn khác nhau, tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn môn thi phù hợp với định hướng nghề nghiệp, năng lực, sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của thí sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục đích tổ chức thi theo phương án này nhằm đánh giá đúng kết quả học tập của người học theo mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở giáo dục phổ thông, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 4 kg heroin và 54.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng ngày 29/11, tại khu vực bản Phai Đin, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên mật phục bắt giữ đối tượng Lường Văn Vui (sinh năm 1986, thường trú tại huyện Điện Biên) về hành vi vận chuyển chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin có trọng lượng khoảng 4,2 kg, 54.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng có liên quan.

Lực lượng chức năng thu 12 bánh heroin, 54 nghìn viên ma túy tổng hợp. (Ảnh: Vũ Lợi).

Tại cơ quan điều tra, Lường Văn Vui khai được một đối tượng nam giới ở huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) thuê vận chuyển ma túy từ khu vực mốc 106 tuyến biên giới Việt Nam - Lào về trung tâm xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên để giao dịch và sẽ được trả công 20 triệu đồng. Trước đó, Vui nhận ma túy và đem cất giấu tại lán nương của gia đình ở bản Phai Đin. Sáng 29/11, Vui cho ma túy vào ba lô, đi xe máy đến địa điểm hẹn trước để giao dịch, đang trên đường vận chuyển thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Máy bay quân đội Mỹ chở 8 người bốc cháy, lao xuống biển ở Nhật Bản

Theo Hãng tin Reuters, chiều 29/11, một máy bay vận tải V-22 Osprey thuộc quân đội Mỹ đã lao xuống vùng biển gần đảo Yakushima (Nhật Bản).

Người phát ngôn Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản thông báo: "Vào lúc 14h47 (giờ Nhật Bản) hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin một máy bay Osprey của quân đội Mỹ đã rơi ở gần đảo Yakushima. Theo thông tin báo về, trên máy bay có 8 người".

Đài NHK cho biết, chiếc Osprey gặp nạn thuộc biên chế căn cứ quân sự Yokoto của Mỹ ở Tokyo.

Máy bay này rơi khi đang bay từ căn cứ Iwakuni tại vùng Yamaguchi đến căn cứ Kadena ở vùng Okinawa.

Đài MBC của Nhật Bản dẫn chia sẻ của người dân hòn đảo trên cho biết, phần động cơ bên trái của chiếc máy bay bốc cháy dữ dội trước khi lao xuống biển.

Máy bay V-22 Osprey thuộc quân đội Mỹ bay qua vùng trời Okinawa (Nhật Bản) hồi tháng 8/2022. (Ảnh: AFP).

Hiện chưa có thông tin về số phận phi hành đoàn. Tuần duyên Nhật Bản đang điều tra vụ việc và phía Mỹ chưa có phản hồi về tai nạn trên.

Đảo Yakushima gần nơi diễn ra vụ việc nằm ở phía Nam Nhật Bản.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng trực thăng cánh quạt nghiêng V-22 Osprey, chuyên thực hiện các nhiệm vụ vận tải, cứu hộ, cũng như cung cấp lương thực, phụ tùng và trang thiết bị cho các thủy thủ trên tàu sân bay…

Trong nhiều năm qua, dòng máy bay này liên tục gặp nhiều sự cố. Hồi tháng 8, một chiếc Osprey đã rơi ở phía Bắc Úc, cướp đi sinh mạng của 3 lính thủy đánh bộ Mỹ trong tổng số 23 người trên máy bay. Được biết, chiếc máy bay này gặp nạn ở đảo Melville khi đang thực hiện bài diễn tập cho binh sĩ đồn trú địa phương./.

PV (tổng hợp)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/cong-bo-phuong-an-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-tu-nam-2025-653836.html