Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại

Chiều 6/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đối với đồng chí Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cùng đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Quyết định 207-QĐ/TW về “Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại” của Ban Bí thư Trung ương Đảng ký ngày 31/10/2019, đồng chí Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, thay đồng chí Hoàng Ngọc Hà chuyển công tác.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định, chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: công tác thông tin đối ngoại là lĩnh vực khó, đòi hỏi không ngừng cập nhật, đổi mới tư duy theo sự phát triển và biến động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, không chỉ là kiến thức, kỹ năng, trình độ mà còn phải chú trọng tới tính uyển chuyển, nhuần nhuyễn của ngành ngoại giao.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cần không ngừng tăng cường hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan bộ, ngành có liên quan, gắn kết với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong điều kiện hiện nay, sự lồng ghép và chuyển hóa giữa thông tin đối ngoại và thông tin đối nội gắn bó với nhau rất chặt chẽ. Thông tin đối ngoại là lĩnh vực còn có nhiều khó khăn và yêu cầu cao nhưng chưa có bộ máy chuyên trách. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại hoạt động theo cơ chế phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, vì vậy cần phát huy tối đa công tác thực hiện của từng cơ quan, đơn vị liên quan. Hiện nay, hoạt động trong một số lĩnh vực thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng đồng chí Lê Hải Bình với chuyên môn, kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực ngoại giao, đặc biệt là đã từng công tác tại Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, hiện nay trên cương vị Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, sẽ phát huy năng lực, trình độ để đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Bộ Ngoại giao và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng đồng chí Lê Hải Bình. (Ảnh: HMT)

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đề nghị lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đồng chí giàu kinh nghiệm trong công tác ngoại giao luôn phối hợp, tạo điều kiện, giúp đồng chí Lê Hải Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao.

Phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tân Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại Lê Hải Bình bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận trọng trách mới và cho rằng đây là thách thức lớn trong sự nghiệp, nhưng cũng là cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong thời gian tới.

Cùng với sự giúp đỡ của các lãnh đạo tiền bối và đồng nghiệp, đồng chí Lê Hải Bình hứa không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu, đồng sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đồng chí Lê Hải Bình, sinh năm 1977, quê gốc ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), từng là Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đồng thời là Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí của Bộ Ngoại giao. Từ tháng 4/2017, đồng chí giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao. Từ ngày 15/10/2019, đồng chí Lê Hải Bình được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo Trung ương.

PV

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-chuc-vu-pho-truong-ban-chuyen-trach-ban-chi-dao-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-125079