Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 21/5, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương cho đồng chí Đặng Hoàng An.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trao quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Đặng Hoàng An

Trước đó, ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 529/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An- thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu giao nhiệm vụ cho Tân Thứ trưởng

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã có thời gian dài gắn bó với ngành điện lực. Trải qua nhiều cương vị, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh, trình độ chuyên môn tốt, phẩm chất chính trị vững vàng. Với kinh nghiệm đã có được sau một thời gian dài thực hiện công việc chuyên môn, hy vọng rằng, đồng chí sẽ tham gia đội ngũ lãnh đạo của Bộ Công Thương với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao; đồng thời tiếp tục trau dồi, nâng cao năng lực để đóng góp cho việc hoàn thành mục tiêu chung của ngành Công Thương, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo Bộ Công Thương để các công việc của Bộ đạt kết quả cao nhất

Nhận nhiệm vụ mới, Thứ trưởng Đặng Hoàng An bày tỏ quyết tâm, cố gắng trên tinh thần cao nhất, sát cánh đoàn kết với các thành viên trong ban lãnh đạo để những công việc chung của Bộ sẽ đạt được hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An sinh năm 1965 tại Bắc Giang, đã tốt nghiệp kỹ sư hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen (Czech) năm 1988. Sau đó, hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bổ nhiệm, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã từng có thời gian hơn 20 năm công tác trong ngành điện, trong đó có hơn 10 năm tại các đơn vị thuộc EVN. Trong đó, từ tháng 8/2008, đảm nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc EVN, phụ trách các lĩnh vực điều hành công tác sản xuất điện các nhà máy điện, công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện, công tác quy hoạch trung hạn và đầu tư xây dựng lưới điện 110kV của các tổng công ty điện lực... Tháng 7/2015, được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc EVN và trải qua 3 năm ở vị trí này trước trước khi về Bộ Công Thương
.

Lan - Dũng - Vũ

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-bo-nhiem-thu-truong-bo-cong-thuong.html