Công bố quyết định công nhận Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội thông tin, Công đoàn ngành vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định công nhận Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC.

Theo đó, Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC tổ chức Đại hội thành lập vào ngày 21/11/2022. Sau quá trình vận động đã có 32 người lao động viết đơn xin gia nhập Nghiệp đoàn.

Theo quy định pháp luật và theo điều lệ Công đoàn Việt Nam, Công đoàn cơ sở hay Nghiệp đoàn cơ sở là tổ chức chính trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, hướng dẫn chỉ đạo của Công đoàn cấp trên nên Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC đi vào hoạt động sẽ đáp ứng theo đúng tôn chỉ, mục đích của tổ chức Công đoàn.

Đây sẽ là đơn vị đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nghiệp đoàn không chỉ lắng nghe, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên mà còn tập hợp kiến nghị, đề xuất và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho lực lượng lao động lái xe ô tô TACFOOC trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn trao quyết định công nhận Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC.

Trao quyết định và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn đã ghi nhận và đánh giá cao việc chuẩn bị các nội dung trong quá trình vận động đoàn viên tham gia Nghiệp đoàn và tổ chức thành công Đại hội thành lập. Điều này cũng thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao của đoàn viên Nghiệp đoàn.

Định hướng hoạt động thời gian tới, Phó chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội nhấn mạnh một số nhiệm vụ Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC cần tập trung trong thời gian tới là tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; Làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người lao động; đặc biệt pháp luật giao thông trong quá trình làm việc.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh, vận động đoàn viên thực hiện chính sách an sinh và tham gia các hoạt động từ thiện; tổ chức thăm hỏi, động viên, cùng giúp đỡ đoàn viên trong quá trình làm việc; hỗ trợ vật chất khi bản thân đoàn viên và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức và vận động…

Tại hội nghị, Chủ tịch Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC Nguyễn Văn Khải cho biết, ngay sau hội nghị công bố, Ban Chấp hành Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC sẽ xây dựng quy chế làm việc và phân công cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và gửi công khai tới đoàn viên, người lao động để tổ chức hoạt động.

Ông Bùi Danh Liên – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội chúc mừng Nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC.

Thống nhất mức đóng đoàn phí theo quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ sao cho đảm bảo thống nhất để tổ chức thực hiện và đảm bảo công khai, minh bạch. Tiếp tục tuyên truyền vận động người lao động cùng ngành nghề tham gia và sinh hoạt tại Nghiệp đoàn; xây dựng Nghiệp đoàn phát triển và lớn mạnh hơn.

Tại Hội nghị công bố quyết định thành lập nghiệp đoàn lái xe ô tô TACFOOC, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Ngô Minh Hoàn đã trao quyết định Công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Nghiệp đoàn Lái xe ô tô TACFOOC khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-bo-quyet-dinh-cong-nhan-nghiep-doan-lai-xe-o-to-tacfooc-150414.html