Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 7-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho đồng chí Vương Đình Huệ. Ảnh: DUY LINH

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho đồng chí Vương Đình Huệ. Ảnh: DUY LINH

Chiều 7-2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính đã công bố các quyết định về công tác cán bộ: Quyết định số 1816-QĐ/TW ngày 7-2-2020 của Bộ Chính trị, quyết định đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công đồng chí Hoàng Trung Hải giữ chức Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Quyết định số 1818-QĐ/TW ngày 7-2-2020 của Bộ Chính trị, quyết định đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ; điều động, phân công đồng chí Vương Đình Huệ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao các quyết định cho đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Hoàng Trung Hải.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, Bộ Chính trị đã thảo luận và quyết định phân công đồng chí Hoàng Trung Hải làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy kiến thức, năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm công tác của đồng chí vào công việc chung của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá, đồng chí Vương Đình Huệ là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng; có phẩm chất chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội, nắm vững công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước ở T.Ư, có uy tín, khả năng quy tụ và đoàn kết nội bộ, có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố. Bộ Chính trị tin tưởng, đồng chí Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và nhân dân thành phố đoàn kết thống nhất một lòng, chung tay, chung sức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 16 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng TP Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, thật sự là Thủ đô thân yêu, trái tim của cả nước.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị phân công đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ cùng với các cấp, các ngành của thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Thủ đô, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xây dựng Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững.

Ảnh: DUY LINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/43183202-pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-duoc-phan-cong-giu-chuc-bi-thu-thanh-uy-ha-noi.html