Công bố quyết định điều động Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Bộ Công an đã công bố quyết định điều động Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay Thiếu tướng Lê Văn Tuyến.

Chiều 1/3, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tới dự và chủ trì buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía địa phương có ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh Đắk Lắk.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến được điều động giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Bên cạnh đó, Thượng trướng Nguyễn Văn Thành cũng đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Vinh Quy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được điều động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Lê Vinh Quy hứa sẽ đem hết sức mình cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của Đảng ủy; chương trình công tác, để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác Công an; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, kế thừa và phát huy thành tích, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân, khắc phục khó khăn, nỗ lực, công tâm, xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk ngày càng phát triển, trong sạch và vững mạnh.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến (SN 1973, quê Hà Nội). Ông Tuyến từng là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an). Ông được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào năm 2017. Tháng 12/2019, ông được Bộ Công an điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại tá Lê Vinh Quy (SN 1967, quê tỉnh Quảng Nam). Ông Quy từng là Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Tháng 1/2020, ông Quy được điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng./.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/cong-bo-quyet-dinh-dieu-dong-giam-doc-cong-an-tinh-dak-lak-102188.html