Công bố quyết định tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương

Ngày 27-5, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương thành Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (CKC) Liên Hương. Dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành địa phương, UBND huyện Tuy Phong và các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP Bình Thuận phát biểu, giao nhiệm vụ cho đơn vị. Ảnh: Đình Phú

Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP Bình Thuận phát biểu, giao nhiệm vụ cho đơn vị. Ảnh: Đình Phú

Là đơn vị phụ trách khu vực biên giới (KVBG) biển của 5 xã, thị trấn (Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo, Phước Thể, Bình Thạnh và Liên Hương) thuộc huyện Tuy Phong, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Liên Hương luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển phụ trách, giữ vững ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 29-4-2020, Bộ Quốc phòng đã có Quyết định số 1408/QĐ-BQP về việc tổ chức lại Đồn Biên phòng Liên Hương thành Đồn Biên phòng CKC Liên Hương. Đây là cơ sở để đơn vị phát huy hơn nữa về chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn trong thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu của người, hàng hóa, phương tiện tại khu vực Cảng Vĩnh Tân và nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động, phát triển.

Các đại biểu tham dự lễ công bố. Ảnh: Đình Phú

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Sáu, Chính ủy BĐBP Bình Thuận yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKC Liên Hương nhanh chóng ổn định tổ chức, xác định tốt trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Tuy Phong có các chủ trương, biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền khu vực cửa khẩu, vùng nước cảng Vĩnh Tân theo quy định của pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện khu vực cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; thực hiện tốt cải cách hành chính, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp, các chủ tàu, thuyền trưởng thực hiện khai báo điện tử xuất nhập cảnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Đình Phú

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cong-bo-quyet-dinh-to-chuc-lai-don-bien-phong-lien-huong-post429303.html