Công bố Sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

Chiều ngày 19/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, đây là hoạt động nằm trong chuỗi Chương trình 'Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam'.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và đã có những chỉ đạo hết sức cụ thể

Tham dự chương trình có 100 chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ ở nước ngoài và các nhà khoa học trong nước cùng chia sẻ tầm nhìn, chiến lược nhằm tiếp cận, tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vào Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá rất cao việc trở về của các bạn trẻ tiêu biểu cho các nhà khoa học, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh CMCN 4.0 đang bùng nổ và trở thành cơ hội lớn, ngàn năm có một, đối với các nước đang phát triển như nước ta, để chuyển đổi nền kinh tế, đột phá phát triển, thu hẹp khoảng cách, tránh tụt hậu. Trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thực sự trở thành “chìa khóa”, là con đường ngắn nhất để bước vào kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững. Bất kỳ quốc gia nào chậm chân trên con đường này thì chắc chắn không thể thành công.

Vì vậy, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, sự hưởng ứng tham gia sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo của hơn 100 nhà khoa học, chuyên gia công nghệ tiêu biểu cho thế hệ tài năng, trí thức người Việt đang học tập, làm việc ở nước ngoài cùng với hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia công nghệ trong nước và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu gặp gỡ, tạo mối liên kết, trao đổi, chia sẻ tầm nhìn, chiến lược phát triển khoa học công nghệ và những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam cần đẩy mạnh trong thời gian tới là hết sức ý nghĩa.

Theo đó, các bộ, cơ quan của Chính phủ sẽ lắng nghe, tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của các bạn trẻ tài năng về những giải pháp phát triển đất nước dựa trên nền tảng công nghệ 4.0, để từ đó, tham mưu cho Chính phủ trong việc xây dựng chiến lược, thể chế, khuôn khổ pháp luật để hình thành một hệ sinh thái thông qua việc xây dựng, nhân rộng mô hình các Trung tâm đổi mới sáng tạo tiên tiến và hiệu quả trong cả nước.

Các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài đã có buổi chia sẻ ý nghĩa tại lễ công bố

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan khác sẽ quyết tâm, cam kết cùng với những hành động thiết thực để thúc đẩy Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam ngày càng phát triển; phát huy hiệu quả để góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng bắt kịp, tiến cùng và vượt lên về khoa học, công nghệ và kinh tế. “Buổi lễ hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc quy tụ các nhân tài phục vụ đất nước. Tuy mới đạt được những thành công bước đầu, nhưng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng khoa học, công nghệ của đất nước, nhất là giới trẻ Việt Nam”- Bộ trưởng Nguyễn Chĩ Dũng nhấn mạnh.

“Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí mạnh thì thế nước vững. Nguyên khí yếu thì thế nước suy” mang một ý nghĩa phổ quát đối với đất nước qua mọi thời kỳ lịch sử. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm, chăm lo đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đưa ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút và trọng dụng người tài, nhất là đội ngũ các nhà khoa học, các trí thức trong và ngoài nước, cùng chung tay xây dựng đất nước.

Chia sẻ thêm tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho hay, không phải là công nghệ mà chính là con người với tư duy sáng tạo sẽ quyết định sự thành bại của một quốc gia trong cuộc đua phát triển để mang lại sự thịnh vượng cho người dân và đất nước. Việt Nam cần dựa vào nhân tố con người như một lợi thế cạnh tranh quốc gia để thúc đẩy sự phát triển. Chúng ta cần phát triển nguồn vốn trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế xã hội, sao cho đủ năng lực tạo ra các giá trị tinh thần và vật chất tốt đẹp cho người dân và đất nước. Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, nhìn vào nguồn vốn con người trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Việt Nam có một nguồn lực vô cùng quý báu và đầy tiềm năng, đó là các nhà khoa học, chuyên gia người Việt đang làm việc tại nước ngoài.

Lễ công bố sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo hôm nay là hoạt động quan trọng nhất của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam

Trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện các chuyên gia, nhà khoa học người Việt tại nước ngoài cũng đã có những chia sẻ về những mối quan tâm và nêu các kiến nghị để góp phần thúc đẩy phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo đạt những thành công thời gian tới. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hồ Anh Văn, Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu về robot mềm Viện Khoa học và Kỹ thuật tiên tiến Nhật Bản cho rằng, để kết nối tri thức trong và ngoài nước cần sử dụng công thức về năng lực, nhiệt huyết và cách nghĩ. Theo đó, cả 3 yếu tố này phải đạt được cùng lúc thì mới thành công.

Theo Phó giáo sư – Tiến sĩ Hồ Anh Văn, thành công về Mạng lưới đổi mới sáng tạo ở Việt Nam chính là phép nhân của sự thành công của trí thức trong nước, Chính phủ và trí thức ngoài nước. Cụ thể, đối với trí thức ngoài nước đó là nhiệt huyết đóng góp vào sự phát triển khoa học và công nghệ đối với đất nước. Trí thức trong nước, bao gồm cả doanh nghiệp đó là sự đón nhận và khả năng đón nhận sẵn sàng hợp tác. Và quan trọng hơn là Chính phủ phải có vai trò là cầu nối hiệu quả và lâu dài bằng cách tạo ra các chính sách cụ thể trong môi trường khoa học công nghệ minh bạch, tự do học thuật, cạnh tranh đầu tư, thúc đẩy hợp tác.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng : Thông qua sáng kiến Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam, các bạn sẽ kết nối nhiều hơn nữa những tài năng, trí tuệ Việt Nam trên toàn thế giới, kết hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tạo thành một sức mạnh mới, nguồn lực quan trọng, đưa đất nước ta không ngừng vươn lên, sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới

Hoa Quỳnh

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/cong-bo-sang-kien-mang-luoi-doi-moi-sang-tao-viet-nam-107557.html