Công bố tác giả đoạt giải kỳ thứ 24 và Quý lần thứ 4 Cuộc thi tìm hiểu '70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ'

Online - Ngày 10-7, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ” đã công bố các tác giả đoạt giải kỳ thứ 24 của cuộc thi.

Kỳ thứ 24 diễn ra từ ngày 19-6 đến hết ngày 2-7-2017, Ban tổ chức nhận được hơn 2.000 bài tham gia dự thi. Ban giám khảo đã lựa chọn những bài dự thi đạt chất lượng và tiến hành chấm giải.

Đáp án đúng của 3 câu hỏi trắc nghiệm tại kỳ thi thứ 24 là: Câu hỏi 1: Phương án A; câu hỏi 2: Phương án C và câu hỏi 3 là phương án B. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, chính xác, cẩn thận, công tâm, đồng thuận trên nguyên tắc chất lượng bài viết và khả năng sáng tạo, Ban giám khảo thống nhất lựa chọn 5 tác giả có bài dự thi tốt nhất và đề nghị Trưởng ban Tổ chức quyết định trao thưởng.

Trường Sĩ quan Chính trị hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ”. Ảnh: qdnd.vn.

Theo đó, giải nhất thuộc về tác giả Phạm Thị Quỳnh (Trạm Mỹ Đình, Đài Viễn thông Hà Nội, Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT); 2 giải nhì thuộc về 2 tác giả: Nguyễn Thị Vân (Bộ môn Pháp luật và Nghiệp vụ Công an-Học viện Chính trị Công an nhân dân) và Nguyễn Thị Anh (Trường Tiểu học thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh); 2 giải ba là các tác giả: Lê Văn Huynh (Đội Viễn thông Tây Sơn, Trung tâm Viễn thông 3-VNPT Hà Nội) và Vũ Duy Bình (Phòng Hậu cần, Trường Sĩ quan Lục quân 2).

Đây là kỳ thi cuối cùng của Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 25-7-2016 đến hết ngày 2-7-2017 với 24 kỳ thi, Ban tổ chức đã nhận được gần 60.000 bài tham dự. Đối tượng dự thi phong phú, đa dạng đến từ các tập thể, cá nhân, cơ quan, trường học, đơn vị trong và ngoài quân đội, các cựu chiến binh... Ban tổ chức cũng nhận được nhiều thông tin có giá trị cung cấp về nơi an táng liệt sĩ; phần mộ liệt sĩ; phần mộ liệt sĩ khác quê an táng tại địa phương; phần mộ liệt sĩ mà thân nhân liệt sĩ chưa biết. Từ những thông tin về liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ mà các tác giả cung cấp giúp Ban tổ chức cuộc thi phối hợp với các cơ quan chức năng trong tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Cuộc thi tìm hiểu "70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ" đã tạo sự lan tỏa tốt trong xã hội. Thông qua Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Thương binh-Liệt sĩ, chăm sóc người có công; nâng cao nhận thức của mỗi người dân về vị trí, ý nghĩa, giá trị nhân văn của công tác Thương binh-Liệt sĩ, chăm sóc người có công với cách mạng; biểu dương, nhân rộng những tấm lòng bác ái của mỗi tập thể, cá nhân và toàn xã hội trong chăm sóc thương binh, bệnh binh; hỗ trợ thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; từ đó khơi dậy những nỗ lực của toàn xã hội đối với công tác Thương binh - Liệt sĩ, chăm lo người có công .

* Ban tổ chức cũng đã công bố tác giả đoạt giải nhất Quý lần thứ 4 của Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ”, đó là tác giả: Phạm Thị Quỳnh (Trạm Mỹ Đình, Đài Viễn thông Hà Nội, Trung tâm hạ tầng mạng miền Bắc, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT); kèm theo tiền thưởng 3 triệu đồng.

PHÚC THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/tin-tuc/cong-bo-tac-gia-doat-giai-ky-thu-24-va-quy-lan-thu-4-cuoc-thi-tim-hieu-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-511983