Công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Hang động bản Khá

ĐBP - Sáng ngày 21/4, tại Nhà văn hóa bản Khá, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo đã diễn ra Lễ Công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh 'Danh lam thắng cảnh Hang động bản Khá' theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Hang động bản Khá cho đại diện lãnh đạo huyện Tuần Giáo.

Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch nhấn mạnh: Huyện Tuần Giáo là cửa ngõ của tỉnh, là huyện có nhiều thế mạnh, tiềm năng trong phát triển dịch vụ du lịch, khám phá, nghỉ dưỡng, đặc biệt là hệ sinh thái và văn hóa các dân tộc. Các cấp ủy, chính quyền và người dân cần bảo tồn, giữ nguyên trạng, đồng thời phát huy giá trị di tích trong phát triển du lịch, dịch vụ ổn định và bền vững.

Hang động bản Khá nằm trong quần thể núi đá vôi tại xã Quài Cang, được kiến tạo bởi quá trình địa chất, phong hóa của nước ngầm trong hàng triệu năm, tạo nên hang động tự nhiên với thảm thực vật đa dạng, phong phú cùng trầm tích, nhũ đá nhiều màu sắc và hình thù khác nhau. Hang động bản Khá có vị trí cao so với mặt bằng chung của bản, là tổ hợp 3 hang động, mỗi hang động cách nhau 200m - 300m. Hang động thứ nhất ở vị trí lưng chừng đồi, sâu khoảng 20m; trong hang là khoảng rộng với nền đất đá, cùng nhũ đá hình thù khác nhau, vòm hang hình vòng cung, cao từ 5m - 25m với nhiều nhũ đá nhọn, màu vàng cùng xám đen. Hang thứ hai sâu khoảng 40m, trần hang cao trung bình 6m, dốc dần vào trong, được đan xen bởi những phiến nhũ màu hồng phấn và trắng, phần nền hang là các cột đá, măng đá… Hang động thứ 3 là sâu nhất khoảng 110m, có vị trí ở chân đồi, chia làm hai khoang; khoang đầu tiên có nền là đất và cồn cát mịn... Khoang thứ 2 rộng khoảng 6m, nền đất là tổ hợp đá cuội tròn màu vàng, xám đen, trần và vách hang là những mảng nhũ buông xuống, chạy dài sâu vào lòng núi, đi đến cuối hang sẽ là bờ cát, sỏi chạy dài theo dòng suối...

Hang động bản Khá là tổ hợp gồm 3 hang động, cửa động cách nhau 200m – 300m.

Hang động bản Khá là một tuyệt tác của tự nhiên, vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, nguyên bản. Việc công nhận di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quản lý, bảo vệ, phát huy những giá trị của hang động bản Khá vào khai thác, phát triển du lịch...

Trần Nhâm

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/205304/cong-bo-va-don-nhan-bang-xep-hang-di-tich-cap-tinh-hang-dong-ban-kha