Cổng chào đã bị xe đụng hư trước đó

(TNO) Chiều 25.3, ông Bùi Thiết Côn, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần (Trà Vinh) cho biết: ngay sau vụ sập cổng chào đè chết bà Lương Thị Kim Ngọc (ngụ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) hôm 24.3, huyện ủy và chính quyền huyện đã đến gia đình thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ tổ chức mai táng chu đáo cho bà. Bà Kim Ngọc nguyên là tổ trưởng tổ phụ nữ khóm 5, thị trấn Cầu Quan và là cộng tác viên Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Tiểu Cần.

Ông Bùi Thiết Côn cho biết thêm, cổng chào vừa sập được xây dựng hơn 20 năm. Trong đêm 21.3, một xe tải chở máy trộn bê-tông lưu thông trên đường này đã va vào đà ngang cổng chào làm vỡ một mảng lớn và rạn nứt trụ cột hai bên. Ngày 23.3, UBND huyện Tiểu Cần đã họp bàn phương án phân luồng giao thông để tiến hành tháo dỡ, xây dựng cổng chào mới cách địa điểm cũ khoảng 200m. Tuy nhiên, vào chiều 24.3 một cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nước ngấm vào những vết rạn nứt, làm sụp đổ toàn bộ khối bê tông cổng chào, gây nên vụ tai nạn đã nêu. Sơn Cưa

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201013/20100326003714.aspx