Công chúa Brunei thi đấu tại Sea Games 30 khiến nhiều người ghen tị vì giàu, giỏi, đẹp

Trong đội tuyển polo của hoàng gia Brunei xuất hiện một cái tên khiến mọi người bất ngờ. Đó là công chúa xinh đẹp Azemah Nimatul Bolkiah.

Nhân vật Hoàng gia Brunei tiếp theo tham gia thi đấu tại Sea Games 30 là công chúa Azemah Nimatul Bolkiah (sinh năm 1984). Cô là thành viên đội polo nữ của Brunei tại SEA Games 30 và là chị ruột của hoàng tử nổi tiếng Abdul Mateen. Cặp chị em từng gây chú ý khi cùng đồng đội giành huy chương đồng bộ môn này tại SEA Games cách đây 2 năm về trước.

Bước sang tuổi 35, công chúa Brunei vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, khỏe khoắn nhờ tập luyện thể thao. Vào mùa SEA Games năm nay, cô quyết tâm cùng đồng đội giành huy chương vàng nội dung polo nữ.

Công chúa Azemah cùng 2 em cùng cha khác mẹ.

Công chúa Azemah cùng 2 em cùng cha khác mẹ.

Cô giành huy chương tại Sea Games 30 khi thi đấu ở bộ môn polo.

Công chúa Brunei gây sốt tại Sea Games bởi gương mặt khả ái cùng thái độ thân thiện.

Không chỉ giàu có và chơi tốt thể thao, Azemah còn nổi tiếng là một công chúa giỏi ngoại giao.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cong-chua-brunei-thi-dau-tai-sea-games-30-khien-nhieu-nguoi-ghen-ti-vi-giau-gioi-dep-20191202143724172.htm