Công chúa kế vị Thụy Điển tập thể dục lúc sáng sớm cùng người dân Hà Nội

5h30 sáng nay (8/5), Công chúa Thụy Điển đã đi dạo Hồ Gươm và trò chuyện cùng người dân tập thể dục tại bờ hồ.

Sau 2 ngày với lịch trình hoạt động dày đặc, sáng ngày thứ ba tại Việt Nam, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree đã đi dạo quanh Hồ Gươm và trò chuyện cùng người dân.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay rất đẹp cho trải nghiệm thú vị của đoàn công tác Hoàng gia Thụy Điển.

Công chúa Thụy Điển và phu quân dạo bước trên cầu Thê Húc lúc sáng sớm.

Công chúa kế vị Thụy Điển và phu quân rời khách sạn Sofitel Metropole.

Công chúa Thụy Điển đã tham gia tập thể dục buổi sáng tại bờ hồ cùng người dân Thủ đô.

Công chúa cùng đoàn tháp tùng rất thân thiện và được người dân chào đón nồng hậu.

Công chúa đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.

Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay (8/5) rất đẹp cho trải nghiệm thú vị của đoàn công tác Hoàng gia Thụy Điển.

Công chúa kế vị Thụy Điển tham quan Đền Ngọc Sơn.

Tìm hiểu về lịch sử của Đền Ngọc Sơn.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam từ 6-8/5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển (1969-2019).

Công chúa Thụy Điển đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969).

Trong hội đàm với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chiều 6/5, Công chúa cho hay, Thụy Điển coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, nước có vị thế quan trọng trong ASEAN.

Nguyễn Hồng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-chua-ke-vi-thuy-dien-tap-the-duc-luc-sang-som-cung-nguoi-dan-ha-noi-93723.html