Công chúa tài năng, có nét đẹp thanh tú của Quốc vương Malaysia

Iman Afzan - con gái lớn của Quốc vương Malaysia Abdullah Ahmad Shah - được nhiều người ngưỡng mộ nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú, vóc dáng chuẩn và có cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Iman Afzan (sinh năm 1992, thứ 3 từ phải sang) là con gái lớn của Quốc vương Malaysia Abdullah Ahmad Shah và vợ thứ 2 Julia Rais. Trong số 5 con gái của Quốc vương, Iman được chú ý hơn cả nhờ sở hữu vẻ đẹp thanh tú cùng vóc dáng chuẩn như người mẫu, theo Malaysia Tatler.

Trước khi trở về Malaysia làm việc, công chúa 28 tuổi tốt nghiệp Đại học Nottingham, Anh. Em gái của cô - Ilyana - cũng tốt nghiệp ở đây. Công chúa Iman Afzan được yêu mến vì tính cách thân thiện và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tháng 8/2018, Iman kết hôn với chú rể Abu Bakar Ahmad - cũng là thành viên hoàng gia của bang Pahang. Lễ cưới của họ diễn ra ở một khách sạn sang trọng ở quê nhà với khách mời toàn thành viên hoàng gia, chính khách, người nổi tiếng.

Abu Bakar Ahmad hơn vợ 6 tuổi. Câu chuyện tình yêu của đôi trẻ cùng có xuất thân hoàng gia chưa từng được công bố trên truyền thông vì vấn đề riêng tư. Những hình ảnh trong lễ cưới hoành tráng, lung linh như cổ tích của họ được Công chúa Iman Afzan cùng các em trai, em gái của cô đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người trầm trồ. Nhan sắc dịu dàng, thanh tú của cô dâu trong ngày vui cũng được nhiều người khen ngợi.

Tháng 7/2019, Công chúa Iman Afzan cùng chồng đón con trai đầu lòng, đặt tên là Zayn Edin Shah. “Cảm ơn Chúa vì phép màu này. Chào mừng đến thế giới, con trai”, cô viết trong bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân sau khi sinh con.

Thông tin về sự ra đời của hoàng tử bé cũng được công bố trên trang mạng xã hội của Cung điện quốc gia. Trong đó, bức ảnh Quốc vương Abdullah Ahmad Shah đích thân tới bệnh viện thăm cháu trai mới chào đời nhận được sự chú ý lớn.

Tại trang cá nhân có 255.000 follow, cô thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ. Với công chúa 28 tuổi, việc được ghi lại sự trưởng thành của con trai là niềm hạnh phúc.

Công chúa Malaysia rất hiếm khi nhận lời phỏng vấn trên truyền thông. Năm ngoái, cô xuất hiện trên tờ News Straits Times với những chia sẻ thẳng thắn nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe tâm thần. Công chúa 28 tuổi cho biết mình từng trải qua một số vấn đề về tâm lý khi còn ở độ tuổi teen. Bởi vậy, cô càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc được chăm sóc sức khỏe tâm thần kịp thời. Nhiều năm qua, Iman cũng là người bảo trợ hoàng gia của Hiệp hội Nhận thức và Hỗ trợ Bệnh Tâm thần Malaysia (Miasa).

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cong-chua-tai-nang-co-net-dep-thanh-tu-cua-quoc-vuong-malaysia-20200623210208961.htm