Công chúa Thụy Điển thử đan mây tại làng nghề Phú Vinh

Trong lịch trình làm việc bận rộn tại Việt Nam, Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree vẫn dành ra được khoảng thời gian trải nghiệm thú vị tại làng nghề mây tre đan Phú Vinh (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) chiều 7/5 tại Hà Nội.

Đồng hành trong chuyến trải nghiệm cùng Công chúa Thụy Điển còn có Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg và Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội Michael Croff. Dù trời đổ mưa, nhưng người dân trong làng đón chào rất đông và Công chúa đã cùng đoàn hào hứng chiêm ngưỡng các tác phẩm mây tre đan tinh xảo từ các nghệ nhân làng nghề truyền thống của Việt Nam.

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree đã đến thăm cơ sở sản xuất mây tre đan Hân Hạnh - một cơ sở có tiếng trong làng và ghé thăm gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Vinh có truyền thống mây tre đan hàng trăm năm nay. Chuyến thăm dù ngắn ngủi nhưng đến đâu Công chúa kế vị của Thụy Điển cũng nhận được tình cảm đặc biệt của người dân làng Phú Vinh.

Công chúa kế vị Thụy Điển trong trang phục thanh lịch, giản dị và nụ cười luôn nở trên môi. (Ảnh: T.P)

Làng Phú Vinh được coi là “xứ Mây” nổi tiếng về nghề đan mây tre với lịch sử phát triển nghề lâu đời. Làng nằm dọc theo trục quốc lộ 6A nối liền Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km theo hướng Tây Nam.

Cùng ngắm hành trình trải nghiệm của Công chúa kế vị Thụy Điển tại đây:

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree ngỡ ngàng trước một tác phẩm trang sức được làm bằng mây tre đan.

Công chúa được chủ cơ sở Hân Hạnh tiếp đón trong một gian nhà mây tre đan rất đặc biệt.

Phóng viên Thụy Điển tác nghiệp tại làng nghề mây tre đan Phú Vinh.

Công chúa kế vị Thụy Điển chụp ảnh cùng chủ cơ sở sản xuất mây tre đan Hân Hạnh.

Chia tay chủ sản xuất, Công chúa hy vọng những sản phẩm của làng nghề sẽ có mặt tại Thụy Điển giống như ước vọng của chủ nhà.

Công chúa kế vị Thụy Điển say sưa nhìn ngắm những sợi mây đã được sơ chế tại gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Vinh.

Công chúa hứng thú nhờ nghệ nhân Nguyễn Văn Vinh hướng dẫn cách đan mây để có thể cho ra sản phẩm.

Công chúa kế vị Thụy Điển ngồi uống trà thân mật tại ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Văn Vinh.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Vinh bày tỏ niềm vinh dự được đón Công chúa đến thăm và trao tặng Công chúa một sản phẩm truyền thống của gia đình.

Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree chụp ảnh lưu niệm khi chia tay gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Vinh. Chuyến thăm đã để lại cho bà những ấn tượng tốt đẹp về con người cũng như các sản phẩm thủ công truyền thống của Việt Nam.

Thuận Phạm

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-chua-thuy-dien-thu-dan-may-tai-lang-nghe-phu-vinh-93720.html