Công chức Trung Quốc được trả lương bằng tiền điện tử

Thường Thục - một thành phố ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - sẽ chuyển sang trả lương bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho toàn bộ nhân viên khu vực công bắt đầu từ tháng 5/2023.

Trước đó, chính quyền thành phố đã thử nghiệm trả cho hơn 4.900 nhân viên cơ quan hành chính và doanh nghiệp nhà nước bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số từ tháng 6 - 9/2022. Được biết, Thường Thục có 14.000 người làm trong khu vực công, nên việc trả toàn bộ bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ phủ sóng đồng tiền này tới nhiều đối tượng hơn.

Hồi tháng 3, Ngân hàng Giang Tô đã trả lương cho nhân viên bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số. Mùa hè năm 2022, thành phố Ninh Ba (Chiết Giang) cũng trả lương cho 557 công chức bằng đồng tiền này.

Lương nhân dân tệ kỹ thuật số được gửi trực tiếp vào ví kỹ thuật số. Các cơ quan nhà nước và ngân hàng chỉ cần đăng ký tên và số điện thoại di động của nhân viên để xử lý các khoản thanh toán. Cách trả tiền lương kiểu này giúp giảm chi phí hành chính so với gửi tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trung Quốc hy vọng việc trả lương cho khu vực công bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ giúp đồng tiền này được lưu hành nhiều trong thị trường tiêu dùng rộng lớn hơn.

(*) Nguồn: TTXVN

Thực hiện : Nhật Linh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cong-chuc-trung-quoc-duoc-tra-luong-bang-tien-dien-tu