Công cốc!

Vừa rồi, qua theo dõi kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Tư chợ Hàn nghe Chủ tịch UBMTTQVN TP nói về việc phân loại rác tại nguồn mà tâm đắc lắm.

- Vừa rồi, qua theo dõi kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, Tư chợ Hàn nghe Chủ tịch UBMTTQVN TP nói về việc phân loại rác tại nguồn mà tâm đắc lắm.

Hoạt động thu gom rác hiện nay còn nhiều bất cập.

Hoạt động thu gom rác hiện nay còn nhiều bất cập.

- Thì đề án phân loại rác tại nguồn đang được TP triển khai, mục tiêu đạt 10-15% lượng rác tài nguyên được thu gom, tái sử dụng, để giảm áp lực phải xử lý rác thải đó Tư.

- Nhưng Tư vẫn còn một số băn khoăn.

- Điều gì Tư còn trăn trở?

- Đề án là thế, việc phân loại rác cũng được Ban công tác Mặt trận ở cơ sở tập huấn, triển khai tại từng khu dân cư. Hiện nay gần như các KDC, người dân đã nhận thức được vấn đề này, có phân loại rác tại nguồn. Tuy vậy, người dân thì phân loại rác, nhưng người thu gom rác lại bỏ chung một thùng, khiến dân rất bức xúc.

- Sao lại có chuyện đó được, làm vậy khác nào... công cốc!

- Thì do dự án đầu tư trang thiết bị phục vụ phân loại rác tại nguồn đã có chủ trương nhưng chưa được phê duyệt. Do vậy TP phải sớm phê duyệt, đầu tư thiết bị thu gom rác theo loại đã phân ra, như vậy mới thực hiện tốt đề án.

- Về việc này, Bề Tui có tìm hiểu qua ông Trần Văn Tiên- Phó TGĐ Cty Môi trường đô thị Đà Nẵng thì được biết, hiện việc phân loại rác tài nguyên mới chỉ thực hiện được ở 2 phường là Hải Châu 1 và Hòa Cường Nam. Vào thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần sẽ có 9 xe lôi đi thu gom rác tài nguyên này tập kết lại rồi kêu người tới bán, tiền thu được cũng chưa biết làm gì. Cty đang đề xuất dùng trả lương cho công nhân, tái đầu tư phương tiện thu gom, nhưng chưa ai trả lời.

- Vậy ra người dân hưởng ứng đề án, tích cực phân loại rác tại nguồn sớm quá à?

- Vấn đề chỗ đó, mới chỉ rác tài nguyên, gom lại bán là có tiền rồi mà còn khó thế. Trong khi, 2 năm nữa theo đề án sẽ phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Mà muốn phân loại rác hữu cơ thì phải có nhà máy chế biến phân bón trước. Nói như ông Tiên, Đà Nẵng chưa có nhà máy chế biến phân từ rác thải hữu cơ thì phân loại làm gì, phân loại xong lên xe đổ chung đưa đi chôn lấp, cũng vô ích.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_212854_cong-coc-.aspx