Công dân Canada bị Trung Quốc bắt chịu 'thẩm vấn mỗi ngày'

Theo hãng tin Reuters, ông Michael Kovrig, cựu viên chức ngoại giao Canada đang bị bắt giữ ở Trung Quốc, bị từ chối quyền có đại diện pháp lý và bị thẩm vấn mỗi ngày.

Thông tin trên được hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin am hiểu tình hình tiết lộ, qua đó cung cấp thêm tình tiết mới về vụ việc đang được dư luận quan tâm sát sao.

Ông Kovrig, hiện là cố vấn cho tổ chức tư vấn an ninh International Crisis Group (ICG) và doanh nhân Michael Spavor đã bị tạm giữ tại Trung Quốc hồi tuần qua. Diễn biến xảy ra sau khi cảnh sát Canada bắt bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei, vào ngày 1-12.

Bà Mạnh bị bắt giữ theo yêu cầu của Mỹ, nước đang vướng vào một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc. Bà Mạnh hiện được cho bảo lãnh tại ngoại nhưng đang đứng trước khả năng bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với những cáo buộc gian lận vốn có thể khiến nữ doanh nhân này ngồi tù đến 30 năm.

Trung Quốc cho đến nay cung cấp thông tin mơ hồ về việc tại sao họ bắt giữ hai công dân Canada. Nước này chỉ nói hai công dân Canada bị tình nghi can dự vào những hoạt động đe dọa an ninh của Trung Quốc và không gắn kết trực tiếp những vụ bắt giữ này với vụ bà Mạnh.

Bà Mạnh đang đối mặt khả năng ngồi tù đến 30 năm. Ảnh: CBC

Bà Mạnh đang đối mặt khả năng ngồi tù đến 30 năm. Ảnh: CBC

Canada đã tuyên bố những vụ bắt giữ trên là không thể chấp nhận và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Trung Quốc thả người. Chủ tịch tổ chức ICG Robert Malley cuối tuần qua cũng kêu gọi phóng thích ông Kovrig.

Các nguồn tin am hiểu vụ ông Kovrig nói rằng cựu viên chức ngoại giao này đã bị bắt giữ vào khoảng 10 giờ sáng 10-12 trên đường phố Bắc Kinh.

Trung Quốc đã chính thức thông báo cho Canada biết về vụ bắt giữ ông Kovrig hai ngày sau đó. Canada chỉ có thể tiếp cận lãnh sự với ông Kovrig thông qua một cuộc thăm viếng kéo dài nửa giờ của Đại sứ và hai viên chức ngoại giao Canada tại một đồn công an vào ngày 14-12.

Các nguồn tin nói rằng ông Kovrig không được cho đăng ký bảo lãnh và không được phép gặp luật sư. Ông bị thẩm vấn vào mỗi buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, không được phép tắt đèn vào buổi tối và bị giam giữ tại một nơi không được tiết lộ.

Ông cũng chỉ được cho thăm viếng lãnh sự mỗi tháng một lần và không được gặp gia đình hoặc người thân quen. Ông vẫn ổn về thể chất nhưng mệt mỏi và căng thẳng, và không có dấu hiệu bị ngược đãi.

Một trong các nguồn tin nói thêm rằng ông Kovrig bị giam trong một phòng đơn nhưng vẫn minh mẫn dù căng thẳng.

Các tiết lộ trên được đưa ra trong những ngày gần đây. Tất cả nguồn tin đều được giữ trong tình trạng nặc danh do sự nhạy cảm của tình hình.

Cũng theo Reuters, Bộ Ngoại giao của Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì. Tuy nhiên, cơ quan này trước đó khẳng định các quyền hợp pháp của hai công dân Canada bị bắt giữ tuần qua đang được bảo vệ hoàn toàn.

Trung Quốc hôm 20-12 nói rằng một nữ công dân Canada đang bị “phạt hành chính” do làm việc bất hợp pháp, sau khi chính phủ Canada xác nhận vụ bắt giữ này.

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/cong-dan-canada-bi-trung-quoc-bat-chiu-tham-van-moi-ngay-809207.html