Công dân Nhật bị Triều Tiên trục xuất đã tới Trung Quốc

Hãng tin Kyodo ngày 28/8 cho biết công dân Nhật Bản bị Triều Tiên trục xuất đã tới Trung Quốc.

Theo hãng tin Kyodo, công dân Nhật Bản bị Triều Tiên trục xuất đã tới Trung Quốc trong ngày 27/8. Kyodo dẫn lời một quan chức ngoại giao Nhật Bản cho biết, có nhiều quy trình cần phải thực hiện cho đến khi người này quay trở lại được Nhật Bản.

Công dân Nhật Bản Tomoyuki Sugimoto xuất hiện ở sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh do Kyodo chụp lại ngày 28/8.

Trước đó, cũng trong ngày 27/8, Truyền thống Nhật Bản đã xác nhận công dân nước này bị Triều Tiên bắt giữ có tên là Tomoyuki Sugimoto, là một nhà quay phim đến từ Shiga, miền trung Nhật Bản. Tomoyuki Sugimoto bị bắt vì ghi hình một căn cứ quân sự ở thành phố Nampo của Triều Tiên.

Trong buổi họp báo tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết: “Chính phủ đang nỗ lực hết sức, nhưng chúng tôi tránh bình luận về chi tiết cụ thể của vụ việc này do tính nhạy cảm”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cuối tuần vừa qua cho biết, Triều Tiên quyết định trục xuất một công dân Nhật Bản sau khi người này bị bắt giữ và điều tra về hành vi phạm tội. “Các cơ quan liên quan của Triều Tiên quyết định tha cho người này và trục xuất khỏi Triều Tiên theo quy tắc nhân đạo”, KCNA cho biết.

Tại Bắc Kinh, khi được đề nghị xác nhận về việc công dân Nhật Bản Tomoyuki Sugimoto đã tới Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, bà “không được thông báo” về trường hợp này.

Nhật Bản đã đề nghị Triều Tiên dừng chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, đồng thời tìm cách hồi hương các công dân Nhật bị phía Triều Tiên bắt trong giai đoạn 1970-1980. Nhật Bản cũng tuyên bố sẽ không viện trợ kinh tế cho Triều Tiên cho đến khi vấn đề công dân Nhật bị bắt cóc được giải quyết và quan hệ bình thường được thiết lập./.

Thùy Linh/VOV.VNTheo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/cong-dan-nhat-bi-trieu-tien-truc-xuat-da-toi-trung-quoc-805658.vov