Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tổ chức 'Về nguồn' giúp bà con các dân tộc xã Kim Quan xây dựng nông thôn mới

Ngày 22-3, tiếp nối các hoạt động 'Về nguồn', tại xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các hoạt động giúp bà con các dân tộc trong thôn Kim Thu Ngà xây dựng nông thôn mới.

PGS.TS Sử Thanh Long nói chuyện với bà con về cách chăm sóc, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đàn trâu của xã Kim Quan.

PGS.TS Sử Thanh Long nói chuyện với bà con về cách chăm sóc, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đàn trâu của xã Kim Quan.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Thuần, Phó Vụ trưởng Vụ V, Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Định, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đảng viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Dương Nam, nguyên Hàm Vụ trưởng Vụ V, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương; Lương Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; PGS.TS Sử Thanh Long, giảng viên Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo huyện Yên Sơn, xã Kim Quan và bà con thôn Kim Thu Ngà.

Tại đây, bà con đã được nghe PGS.TS Sử Thanh Long nói chuyện về cách chăm sóc, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đàn trâu, thế mạnh của Kim Quan nhưng chưa được đầu tư đúng mức; giải pháp để sớm đưa nghề chăn nuôi trâu trở thành một nguồn lực giúp bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bà con còn được nghe đồng chí Lương Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chuyện về chương trình nước sạch nông thôn, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức và hiểu sự cần thiết phải sử dụng nước sạch trong sinh hoạt…

Bà con nghe PGS.TS Sử Thanh Long nói chuyện về cách chăm sóc, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng đàn trâu.

Đây là một trong những hoạt động “Về nguồn” thường niên của Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương giúp đỡ xã Kim Quan hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn là nơi Ban Tổ chức Trung ương đã có thời gian đóng trụ sở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến (từ năm 1953 đến tháng 7-1954). Những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng và cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Trung ương luôn ghi nhớ những năm tháng sống và làm việc tại an toàn khu (ATK), được đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và xã Kim Quan che chở, đùm bọc, giúp đỡ. Đây cũng là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Minh Anh

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2019/12719/cong-doan-ban-to-chuc-trung-uong-to-chuc-ve-nguon-giup.aspx