Công đoàn Báo Đà Nẵng nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Sáng 15-5, Công đoàn Báo Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Các đồng chí trong Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: N.PHÚ

Các đồng chí trong Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: N.PHÚ

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Báo Đà Nẵng đã tích cực trong việc chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, tổ chức tốt phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Theo đó, Công đoàn tham gia với Ban Biên tập tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện tốt chế độ, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động phong trào cho người lao động; gặp mặt, tuyên dương khen thưởng các cháu con cán bộ, viên chức.

Nhiều đoàn viên phát huy phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo thông qua thành tích đoạt các giải báo chí cấp thành phố, quốc gia, giải báo chí chất lượng cao, giải Báo chí Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng).

Công đoàn đã tích cực vận động cán bộ ,viên chức tham gia giải Việt dã và chạy vũ trang Báo Đà Nẵng hàng năm, phối hợp Chi hội Nhà báo tổ chức giải bóng đá mini nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6).

Công đoàn Báo Đà Nẵng chủ động tham gia công tác xã hội, nhận phụng dưỡng 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng/người/tháng; tổ chức đi thăm mẹ và thân nhân liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm.

Việc quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động cũng thể hiện qua nhiệm vụ tín chấp, đề xuất cho hơn 15 lượt cán bộ, viên chức cơ quan vay vốn ưu đãi; tham gia góp ý đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các ấn bản Báo Đà Nẵng, giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Báo Đà Nẵng tập trung đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra.

Đồng thời làm tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với viên chức, người lao động; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp, phát huy sự năng động, sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: N.PHÚ

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Báo Đà Nẵng trong việc chủ động phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.

Đồng thời, đề nghị Công đoàn Báo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trần Thị Thu Thủy biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Ban chấp hành Công đoàn và đoàn viên Báo Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua, được Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng đánh giá cao.

Mặc dù có những khó khăn, thách thức, nhưng Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban biên tập chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động thông qua nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực.

Đồng thời đề nghị Công đoàn tích cực đổi mới các hoạt động để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên người lao động, tăng cường các phong trào thi đua để có nhiều bài báo hay, những tác phẩm đoạt giải báo chí; mỗi đoàn viên, người lao động nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Báo Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 7 ủy viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới. Ảnh: N.PHÚ

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Báo Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, với 7 ủy viên. Ảnh: N.PHÚ

Ban chấp hành Công đoàn Báo Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội. Ảnh: N.PHÚ

Các đại biểu tham dự đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.PHÚ

NGỌC PHÚ - XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202305/cong-doan-bao-da-nang-no-luc-cham-lo-doi-song-doan-vien-nguoi-lao-dong-3944648/